Bộ Công an nói gì vụ Minh Béo từ Mỹ trở về

11:42, 22/12/2016
|

Minh Béo khi về Việt Nam sẽ trở thành công dân bình thường, trong tờ khai lý lịch sẽ không có “tì vết” của những tội từng vi phạm ở Mỹ.

Nam diễn viên Minh Béo đã có mặt tại TP. Hồ Chí Minh vào khoảng 10h sáng nay (21/12) sau khi bị trục xuất khỏi Mỹ. Ảnh: Facebook nhân vật
Nam diễn viên Minh Béo đã có mặt tại TP. Hồ Chí Minh vào khoảng 10h sáng nay (21/12) sau khi bị trục xuất khỏi Mỹ. Ảnh: Facebook nhân vật

Trao đổi với báo chí về việc nghệ sĩ Minh Béo (tên thật Hồng Quang Minh) được mãn hạn tù ở Mỹ và trở về Việt Nam có bị xử lý hoặc hạn chế một số quyền công dân tại Việt Nam hay không, Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an cho biết, Minh Béo vi phạm luật trên đất Mỹ và đã chấp hành án theo luật pháp Mỹ, khi trở về Việt Nam sẽ thành một công dân bình thường.

“Theo đó, Minh Béo chẳng có một vết tích gì trong hồ sơ lý lịch ở Việt Nam về việc từng phạm pháp hình sự bên Mỹ. Ngoài ra, không bị hạn chế quyền công dân nào. Nói tóm lại, lý lịch bình thường. Nguyên nhân là giữa Việt Nam và Mỹ chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp. Giả định trường hợp đã ký hiệp định lại là một câu chuyện khác”- Thiếu tướng Quân nói.

Ông cho biết thêm, theo luật Mỹ, chỉ cần có ý định phạm pháp hình sự đã bị truy cứu trách nhiệm, còn ở Việt Nam không áp dụng. Tuy nhiên, tại Việt Nam xử lý rất nặng một số trường hợp như phạm tội mà chưa đạt, chưa hoàn thành.

Thiếu tướng Quân thông tin: “Ở Mỹ, Minh Béo phạm tội ô dâm, ấu dâm nhưng ở Việt Nam gọi là hành vi hiếp dâm. Nếu giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi có thể tử hình”.

Theo Người lao động

 


Ý kiến bạn đọc