Truy bắt hai trên cướp trên đường cao tốc gây cấn như phim

19:52, 01/11/2016
|

Hai tên cướp chạy vào đường cao tốc; nhóm truy bắt quyết tâm bám sát phía sau. Tốc độ xe có lúc tăng lên 100 km/giờ phải vượt qua gần 15km…

Khoảng 10 giờ 40 ngày 1.11, một phụ nữ chạy mô tô lưu thông trên Tỉnh lộ 830, hướng từ H.Đức Hòa về H.Bến Lức, đến khu vực xã Hựu Thạnh, H.Đức Hòa (Long An) thì bị hai thanh niên đi mô tô Wave màu đỏ biển số 51R1-6772 giật giỏ xách trong đó có tiền, sổ tiết kiệm và giấy tờ tùy thân chạy thoát về hướng thị trấn Bến Lức.
 
Tiếp nhận tin báo, anh Mai Văn Lượm, “hiệp sĩ” phòng chống tội phạm H.Bến Lức; anh Nguyễn Ngọc Út, dân phòng thị trấn Bến Lức cùng các anh: Lê Hoàng Duy, Võ Hoàng Việt, Nguyễn Tấn Phát và Công an H.Bến Lức triển khai chốt chặn tại đoạn đường thuộc xã An Thạnh (gần cầu vượt đường cao tốc).
 
Gần 30 phút sau, khi nhận dạng hai đối tượng đi phương tiện có đặc điểm nêu trên, lực lượng bám theo khóa đầu thì cả hai lách qua, sau đó rẽ vào đường dẫn chạy lên đường cao tốc Trung Lương - TP.HCM về hướng Tiền Giang.
Truy đuổi 14 km, bắt hai tên cướp chạy vào cao tốc Trung Lương – Tp.HCM 1
Sơn và Tuấn bỏ xe băng xuống ruộng lúa chạy trốn nhưng đuối sức nên bị lực lượng truy đuổi bắt giữ Ảnh: Khôi Nguyên
Dù biết mô tô không được lưu thông vào đường cao tốc nhưng hai tên cướp vẫn liều lĩnh chạy vào; nhóm truy bắt quyết tâm bám sát phía sau. Tốc độ xe có lúc tăng lên 100 km/giờ phải vượt qua gần 15km, đến địa phận ấp 4, xã Nhị Thành, hai tên cướp tấp vào lề bỏ xe nhảy qua hàng rào băng xuống ruộng lúa. Tuy nhiên, do đuối sức, cả hai chạy khoảng 500 m thì bị các dân phòng vây bắt.
 
Bước đầu chúng khai tên: Lưu Thanh Sơn (36 tuổi) và Trịnh Ngọc Tuấn (21 tuổi) cùng ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM. Tang vật thu được gồm: giỏ xách, bên trong có 200.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân, bằng lái xe mang tên Trần Ánh Hồng, ngụ xã Hựu Thạnh, H.Đức Hòa.
 
Đến 12 giờ 15 cùng ngày, Sơn, Tuấn cùng tang vật vụ cướp và phương tiện sử dụng đi cướp là chiếc xe biển số 51R1-6772 đã được đưa về Công an H.Bến Lức để nơi đây thụ lý điều tra.

Theo Thanh Niên


Ý kiến bạn đọc