Trộm chó đập phá xe rước dâu, cảnh sát cho mượn xe 16 chỗ!

17:12, 20/11/2016
|

Xe rước dâu từ miền Tây về TP.HCM thì bị hai kẻ trộm chó đập phá khiến hư hỏng nặng, không thể di chuyển được. Công an đã cho đoàn mượn ô tô 16 chỗ để tiếp tục hành trình rước dâu.

Hai nghi can Hận và Quốc (Ảnh: Báo Giao thông)
Hai nghi can Hận và Quốc (Ảnh: Báo Giao thông)

Ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đang củng cố hồ sợ để làm rõ hành vi hủy hại tài sản của 2 anh em ruột Lê Trường Hận (42 tuổi) và Lê Trường Phục Quốc (36 tuổi, ngụ phường 4, TP Mỹ Tho).

Theo thông tin ban đầu, sáng nay, anh Trần Trọng Nhân (44 tuổi) điều khiển xe ôtô 16 chỗ chở khách đưa dâu từ Bến Tre về TP.HCM. Khi xe vừa qua cầu Rạch Miễu thì bị Hận và Quốc dùng nón bảo hiểm, gạch đá đập vỡ kính chắn gió.

Thấy hai đối tượng quá hung hăng nên tài xế Nhân vẫn cho xe chạy mà không dám ngừng lại. Tuy nhiên, Hận và Quốc vẫn tiếp tục chạy xe máy đuổi theo rồi chặn ôtô lại, sau đó dùng cây gỗ đánh đầu, tay tài xế Nhân. Hai nghi can này còn đập phá ôtô gây hư hỏng nặng.

Lúc này, nhiều hành khách đang đi trên ôtô bức xúc nên lao xuống khống chế Hận và Quốc, đồng thời gọi điện báo công an. Qua kiểm tra tại hiện trường, công an phát hiện trên xe của Hận và Quốc có 1 túi xách, bên trong chứa 2 con chó đã chết và nhiều dụng cụ trộm chó.

Khai với công an, hai anh em này thừa nhận đang trên đường đi trộm chó thì bị ôtô đám rước dâu ép xe nên bực tức đuổi theo đập phá cho hả cơn.

Do bị đập phá nên ôtô đi rước dâu bị hư hỏng nặng không thể tiếp tục hành trình. Trước tình hình này, Công an TP Mỹ Tho đã cho mượn ôtô 16 chỗ của đơn vị để đoàn tiếp tục hành trình rước dâu về làm lễ đúng giờ.

Được biết, nghi can Quốc từng có 1 tiền án về tội chống người thi hành công vụ và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện cơ quan công an đã cho gia đình tạm bảo lãnh 2 đối tượng trên và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

(Theo Vietnamnet)


Ý kiến bạn đọc