Miền Trung mất hơn 1.000 tỷ đồng do mưa lũ, 15 người chết

20:58, 08/11/2016
|

Báo cáo của Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung – Tây Nguyên ngày 8.11 cho hay, mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại ban đầu là 1.073 tỷ đồng.  

mien trung mat hon 1.000 ty dong do mua lu, 15 nguoi chet hinh anh 1

Lũ đưa nước ngọt vào khiến tôm hùm ở Phú Yên chết la liệt vì sốc nước ngọt

(ảnh Doãn Công)

Trong đó, Quảng Bình thiệt hại 55 tỷ đồng, Quảng Trị: 95 tỷ đồng, Bình Định: 329 tỷ đồng, Phú Yên: 311 tỷ đồng, Khánh Hòa: 226 tỷ đồng, Kon Tum: 5 tỷ đồng, Đắk Nông: 51 tỷ đồng.

Mưa lũ cũng làm 15 người chết, 6 người mất tích và 20 người bị thương, 225 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 42.151 ngôi nhà bị ngập.

Trước những thiệt hại do mưa lũ, tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ kinh phí cho địa phương để thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra, sớm ổn định đời sống và sản xuất của người dân. Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ là 226 tỷ đồng.

mien trung mat hon 1.000 ty dong do mua lu, 15 nguoi chet hinh anh 2
Hàng ngàn ngôi nhà sống dọc hai bên sông Gianh thuộc huyện Tuyên Hoá, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn chìm trong biển nước

Tỉnh Phú Yên cũng đề nghị hỗ trợ 1.100 tấn gạo (cho 11.200 hộ /33.600 nhân khẩu); đề nghị hỗ trợ hóa chất, vật tư y tế; hỗ trợ 105 tỷ đồng khắc phục thiệt hại giao thông, thủy lợi và đề nghị triển khai sớm phương án khắc phục hư hỏng mặt đường quốc lộ 1, nhất là đoạn qua tuyến dốc Vườn Xoài.

Cũng theo báo cáo của Chi cục phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung – Tây Nguyên, hiện nay, lũ trên sông Krông Ana đang xuống, sông Srêpốk ở Đắk Lắk đang lên theo điều tiết của hồ thủy điện. Tình trạng ngập lụt ven sông và các vùng trũng thấp ở Đắk Lắk vẫn tiếp diễn. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.

Theo Dân Trí


Ý kiến bạn đọc