Bị ôtô húc văng khỏi cầu Thanh Trì, nam sinh viên tử vong

11:00, 05/11/2016
|

Chiếc xe Innova bất ngờ đâm lệch sang làn xe máy, ép một người đang điều khiển xe máy văng ra khỏi cầu Thanh Trì, rơi thẳng xuống phía dưới. Nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 4/11 tại cầu Thanh Trì, đoạn chạy qua phường Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, xe ôtô Innova mang biển kiểm soát 30A-394.46 di chuyển theo hướng Hà Nội đi Bắc Ninh đến giữa cầu Thanh Trì đã bất ngờ đâm lệch sang làn xe máy. Đúng thời điểm này, xe máy hiệu Honda Wave S biển kiểm soát 17 FA-9830 đang đi tới. Xế hộp đã ép chặt chiếc xe máy vào thành cầu, khiến nam thanh niên trên xe bị hất ngã xuống phía dưới từ độ cao hơn chục mét.

Một nhân chứng cho hay, ngay sau khi sự cố xảy ra, tài xế đã đóng chặt cửa, rú ga nhằm bỏ chạy. Nhưng do bánh sau của chiếc xe này bị vướng vào dải phân cách nên không thể di chuyển được.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hiện trường vụ việc (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường.

Tại hiện trường, xe Inova nằm sát lan can cầu, phần đầu phía trước bị hư hỏng nghiêm trọng do va chạm mạnh. Chiếc xe máy bị kẹp giữa ôtô và lan can trong tư thế cắm đầu xuống đất. Dọc đường có rất nhiều mảnh vụn, vỡ từ vụ va chạm.

Nạn nhân bị rơi xuống phía chân cầu từ khoảng cách rất cao nên đã tử vong tại chỗ trong tư thế nằm sấp.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tên Trần Tuấn A. (sinh năm 1995, trú tại Liên Minh, Đức Thọ, Hà Tĩnh) là sinh viên năm cuối của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Giấy tờ đăng ký xe máy mang tên Vũ Văn L (trú tại Vũ Quý, Kiến Xương, Thái Bình).

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Vietnamplus


Ý kiến bạn đọc