9 người chết do mưa lũ ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên

20:37, 05/11/2016
|

Mưa lớn những ngày qua kết hợp việc xả lũ của nhiều nhà máy thủy điện khiến các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ bị chìm trong nước, 9 người chết, 2 mất tích.

Chiều 5/11, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền qua địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận rồi suy yếu thành một vùng áp thấp. Với gió dưới cấp 6, vùng áp thấp gây mưa to ở một số khu vực Đông Nam Bộ rồi tan dần, không có thiệt hại lớn.

Mưa lũ đi qua, song một số xã của huyện Đồng Xuân, Phú Yên vẫn còn bị cô lập. Đây được xem là tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Mưa lớn bắt đầu trút xuống hôm 1/11 đã làm nước sông Kỳ Lộ lên nhanh, khiến người dân ở huyện Tuy An và Đồng Xuân không trở tay kịp. Nhiều nhà bị nước lũ đánh sập, cuốn trôi, một số xã nằm ven sông bị cô lập. Phía Bắc Phú Yên, thủy điện sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng lớn khiến huyện Phú Hòa, TP Tuy Hòa... ngập nặng.

Nhiều nhà ở Phú Yên bị nước lũ đánh sập hoàn toàn. đồ đạc bị cuốn trôi
Nhiều nhà ở Phú Yên bị nước lũ đánh sập hoàn toàn. đồ đạc bị cuốn trôi

Theo ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đến chiều nay, toàn tỉnh này đã có 7 người chết, một người mất tích vì mưa lũ. Ngoài ra, còn có 9 căn nhà bị sập hoàn toàn, 15 nhà tốc mái, 9.679 nhà bị ngập… Ước tính thiệt hại 247,5 tỷ đồng. Tại thị xã Sông Cầu, từ đêm qua đến sáng nay, tôm hùm nuôi ở ven đầm Cù Mông bất ngờ chết hàng loạt, trong đó có nhiều lồng tôm đang vào kỳ thu hoạch trị giá hàng trăm triệu đồng, khiến người dân thiệt hại nặng nề.

Bình Định, mưa liên tục đổ xuống chiều 2/11 làm mực nước các sông dâng cao, gây ngập sâu ở một số xã của huyện An Lão, Tuy Phước, Vĩnh Thạnh, Hoài Nhơn và TP Quy Nhơn... Hàng nghìn nhà dân bị nhấn chìm, nhiều đoạn đường giao thông bị chia cắt do nước tràn, một số công trình thủy lợi hư hỏng nặng.

Chợ Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang ngập nặng do mưa lũ
Chợ Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang ngập nặng do mưa lũ


Tỉnh có một người chết, 34 nhà sập, 34 nhà tốc mái, 1.450 nhà ngập nước, 217 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn, 230 hộ khác bị cô lập.

Khánh Hòa, hai hôm nay TP Nha Trang, Cam Ranh, Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa... cũng chìm trong lũ. Nhiều xã vùng ven thành phố Nha Trang ngập sâu, có nơi cao đến 2 m, khiến hàng chục hộ dân bị cô lập. Các chợ, trung tâm thương mại, trường học, cơ quan nhà nước bị xáo trộn, không thể hoạt động.

Ở huyện miền núi Khánh Vĩnh, quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê bị sạt lở nhiều điểm, khiến tuyến huyết mạch Nha Trang - Đà Lạt tê liệt. Hàng nghìn hecta hoa màu nguời dân bị hư hại. Tỉnh có một cháu bé 2 tuổi mất tích, do trượt chân xuống sông ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang.

Bình Thuận, theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, hai ngày qua đã có nhiều tàu bè hoạt động trên biển bị chìm. Sáng nay, tàu cá do ông Phạm Hà làm thuyền trưởng cùng 7 thuyền viên đã bị chìm ngoài khơi huyện đảo Phú Quý. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã điều động tàu ra cứu được nhóm ngư dân.


Đăk Lăk, chiều nay, Công an huyện Krông Bông đi canô vào vùng lũ ở xã Hòa Tân giúp dân sơ tán tài sản. Tới gần bờ sông Krông Kma bất ngờ gặp dòng nước xoáy làm canô lật, 7 người rơi xuống sông. Đội cứu hộ huyện ở gần đấy chạy đến ứng cứu, đưa mọi người lên bờ an toàn.

Trước đó, mưa to kéo dài đã khiến một số khu vực thấp trũng, đường liên xã của huyện Ea Kar ngập sâu. Đặc biệt là xã Chư Ea Lang bị cô lập, cơ quan chức năng phải di dời hơn 2.000 dân. Tỉnh đã có một người chết do nước lũ cuốn trôi trong khi đi đánh cá; hơn 500 căn nhà ở huyện Ea Kar bị ngập; hàng trăm hecta hoa màu, lúa mất trắng; nhiều gia súc, gia cầm bị nước cuốn trôi...

Lâm Đồng, mưa lớn nhiều ngày khiến nước thượng nguồn đổ về quá lớn buộc nhà máy thủy điện Đa Nhim phải xả lũ điều tiết với lưu lượng 800m3/s. Việc xả lũ đã khiến nhiều địa phương nằm hai bên sông Đa Nhim ở huyện Đơn Dương ngập nặng, có nơi sâu 2 m. Nhiều nhà dân bị cô lập, phải di tản đồ đạc và người lên cao. Nhiều trang trại rau sạch công nghệ cao cũng thiệt hại nặng nề.

Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương Đinh Ngọc Hùng cho biết, đã có 2.500 hecta rau bị ngập, trong đó trên 1.000 hecta đang vào thời kỳ thu hoạch.

Theo Vnexpress


Ý kiến bạn đọc