Xây dựng tổ hợp chung cư 2.500 tỷ tại đường Lê Văn Lương, Hà Nội

15:47, 08/10/2016
|
(VnMedia) - Sáng 08/10/2016, Công ty CP Đầu tư Hải Phát đã khởi công Dự án Tổ hợp Thương mại, dịch vụ và căn hộ Hải Phát PLAZA (tên thương mại là ROMAN PLAZA), tổng mức đầu tư 2500 tỷ đồng.

 

Lễ khởi công dự án
Lễ khởi công dự án
 
Dự án này được xây dựng trên khu đất rộng gần 3,6ha, có vị trí thuận tiện về giao thông khi nằm tại góc 2 trục đường chính là đường Tố Hữu (Lê Văn Lương kéo dài) và đường vào khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội.
 
Theo chủ đầu tư công bố, tổng vốn đầu tư trên 2.500 tỷ đồng, quy mô dân số: 2.588 người. Dự kiến Quý II/2019, dự án sẽ hoàn thành và chính thức được đưa vào sử dụng.
 
ROMAN PLAZA nằm trên con đường huyết mạch của Thủ đô – trục đường Lê Văn Lương kéo dài, kết nối quận Hà Đông, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm.
 
Dự án gồm hai khối nhà với 03 tầng hầm và 25 tầng nổi, có 804 căn hộ và duplex, khu thấp tầng với 39 căn liền kề, 4 căn biệt thự đơn lập và 16 căn biệt thự song lập, cụ thể: Khu biệt thự có diện tích từ 190m2 – 241m2, cao 3 tầng 1 tum; khu nhà liền kề với diện tích từ 72m2 đến 170m2, cao 4 tầng 1 tum; khu căn hộ cao tầng với diện tích từ 68m2 đến 138m2, các loại căn hộ: 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, duplex.
 
Mật độ xây dựng thấp chỉ từ 37% - 71%, cùng với đó là các công trình tiện ích dịch vụ như thương mại, nhà hàng, công viên cây xanh, bể bơi ngoài trời... đáp ứng được không gian xanh mát và không khí trong lành cho các cư dân nơi đây.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Ông Đỗ Đức Duy - Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng sau khi thị trường BĐS đóng băng, năm 2014-2015 thị trường BĐS đã hồi phục tích cực, 9 tháng đầu 2016 duy trì được sự tăng trưởng ổn định. Đạt được kết quả tích cực trên ngoài quyết tâm của các cơ quan quản lý nhà nước, còn có sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư, trong đó có Cty CP Đầu tư Hải Phát.
 
Cũng theo ông Duy, Hải Phát đã đầu tư thành công nhiều dự án lớn như Dự án The Pride, Khu đô thị Tân Tây đô, Khu Nhà ở The Vesta Phú Lãm, hợp tác cùng Công ty Văn Phú Invest xây dựng dự án Khu đô thị Văn Phú...Với dự án Roman Plaza, khi hoàn thành sẽ là một điểm nhấn góp phần làm phong phú thêm không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị và góp phần phát triển kinh tế - thương mại của Thủ đô.
 
Cho đến nay sau 13 năm thành lập, Hải Phát hiện đang là một trong những nhà phát triển BĐS lớn trên địa bàn Thủ đô, số vốn điều lệ của công ty này hiện đạt 2500 tỷ đồng, tổng giá trị tài sản 6.500 tỷ đồng, vốn điều lệ trên 2.500 tỷ đồng, với 9 công ty thành viên và đội ngũ cán bộ công nhân viên hơn 500 người.
 
Ngoài dự án Roman Plaza, Hải Phát còn đang hồi sinh tòa CT2-105 Usilk City (đổi tên là Dự án HPC Landmark 105) cao 50 tầng.
 
Khánh An

Ý kiến bạn đọc