Vụ bắn bảo vệ rừng: Nguyên nhân do tranh chấp đất đai

09:22, 24/10/2016
|

Do tranh chấp đất đai, một nhóm người đã dùng súng hoa cải bắn vào các công nhân của một công ty ở Đắk Nông khiến 3 người chết và 15 người bị thương.

Nạn nhân bị thương vừa được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông. Ảnh: Tây Nguyên
Nạn nhân bị thương vừa được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông. Ảnh: Tây Nguyên

Theo Zing, chiều 23/10, ông Nguyễn Ngọc Long, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông), xác nhận tại xã Đắk Ngo vừa xảy ra trường hợp 3 nhân viên của Công ty TNHH Long Sơn bị bắn chết khi san ủi đất. Ngoài ra, 3 nhân viên khác của công ty này cũng bị thương và đang được cấp cứu tại trạm y tế xã.

3 người tử vong là Dương Văn Tiến (24 tuổi, quê Ninh Thuận), Điểu Vinh (16 tuổi) và Điểu Tèo (25 tuổi, cùng quê Bình Phước).

"Qua xác minh ban đầu, nhóm bắn 6 công nhân của Công ty TNHH Long Sơn có trên 10 người. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường và tử thi", vị chủ tịch huyện nói.

Chủ tịch huyện cho biết thêm nguyên nhân ban đầu được xác định do tranh chấp đất đai.

Đại tá Lương Ngọc Lếp, Phó giám đốc Công an Đắk Nông, cho biết hiện một phó giám đốc công an tỉnh đang trên đường vào hiện trường. Công an tỉnh đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ vào hiện trường truy bắt nhóm nghi can.

Theo Tuổi Trẻ, công an đã xác định được hai trong bốn nghi can gây ra vụ việc gồm Hoàng Văn Thắng, Đinh Viết Thọ cùng hai người khác.

Trong vụ việc này, một người được cơ quan công an tình nghi là có vai trò giúp sức, ba người còn lại tham gia bắn chết người.

“Nhóm gây án đều là người ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Lâu nay lên xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức sản xuất và có tranh chấp đất đai với Công ty TNHH Long Sơn. Thời điểm gây ra vụ án, chúng đã dùng súng hoa cải bắn tổng cộng sáu người, trong đó có ba người của Công ty Long Sơn đã tử vong”, đại tá Lếp nói.

 "Tôi nắm thông tin sơ bộ ban đầu thì người của Công ty Long Sơn đã ủi vượt vào đất của người dân nên dẫn đến sự việc trên", một lãnh đạo xã Đắk Ngo nói trên Tuổi Trẻ.

Tối 23/10, Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông tiếp nhận hơn 10 nạn nhân trong vụ xả súng. Trong đó có một số bị thương nặng.

Cũng trong tối 23/10, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, đã đến bệnh viện tỉnh để thăm hỏi và động viên những người bị thương.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các ban ngành tập trung mọi nguồn lực để chữa trị cho các nạn nhân. Bước đầu UBND tỉnh hỗ trợ 3 triệu đồng cho bệnh nhân nặng và người bị nhẹ là 2 triệu đồng. Đối với các nạn nhân tử vong thì tỉnh đang lên phương án hỗ trợ.

3 nạn nhân tử vong gồm:

1. Dương Văn Tiến (24 tuổi, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, lái xe công nông của Công ty Long Sơn)

2. Điểu Vinh (16 tuổi, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước)

3. Điểu Tào (25 tuổi, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

15 người bị thương gồm:

1. Nguyễn Thanh Hùng (18 tuổi, tỉnh Trà Vinh)

2. Điểu An (xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước)

3. Điểu Ka (xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước)

4. Điểu Duy (hiện chưa rõ tuổi và nơi ở)

5. Điểu Hồng (17 tuổi, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

6. Điểu Thành (19 tuổi, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước)

7. Điểu Dân (19 tuổi, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước)

8. Điểu Đông (19 tuổi, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước)

9. Điểu Tư (21 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước)

10. Lê Phi Thông (hiện chưa rõ tuổi và nơi ở)

11. Lại Minh Hưng (18 tuổi, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước)

12. Kim Hùng Vương (18 tuổi, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai)

13. Lê Anh Nghĩa (18 tuổi, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước)

14. Điểu Tăng (17 tuổi, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước)

15. Đặng Ngọc Chính (30 tuổi, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).

Theo Zing, Tuổi trẻ


Ý kiến bạn đọc