Việt Nam tái đắc cử Hội đồng Điều hành Liên minh Bưu chính Thế giới

10:04, 07/10/2016
|

(VnMedia) - Được sự tín nhiệm cao từ các thành viên UPU, Việt Nam đã tái cử trở thành thành viên Hội đồng Điều hành Liên minh Bưu chính Thế giới nhiệm kỳ 2017-2020.

Đây là lần thứ tư Việt Nam trúng cử là thành viên Hội đồng Điều hành của UPU.

Đoàn công tác của Việt Nam tham dự Đại hội do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Minh Hồng dẫn đầu cùng một số Vụ, Cục chức năng và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Việc tái cử với số phiếu cao vào Hội đồng Điều hành Liên minh Bưu chính thế giới không chỉ khẳng định sự phát triển ngày càng lớn mạnh của bưu chính Việt Nam, mà còn thể hiện vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam nói chung và Bộ Thông tin Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trên trường quốc tế. 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cùng đoàn đại biểu của Việt Nam tham dự Đại hội UPU lần thứ 26.

Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) lần thứ 26 diễn ra từ ngày 20/9 và bế mạc vào ngày 7/10/2016 tại Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ. Đặc biệt, trong phiên bế mạc diễn ra vào ngày 7/10, em Nguyễn Thị Thu Trang học sinh lớp 9B, trường THCS Nguyễn Trãi huyện Nam Sách, Hải Dương (năm học 2015 - 2016) vinh dự được trao giải Nhất quốc tế cuộc thi viết thư UPU lần thứ 45 sau khi xuất sắc vượt qua 980.000 thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Ngoài ra, còn một tin vui nữa đối với đoàn Việt Nam tham dự Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) lần này, đó là Việt Nam giành giải Nhất cuộc thi thiết kế Phiếu hồi đáp quốc tế.

Mẫu phiếu hồi đáp quốc tế do họa sỹ Nguyễn Du, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế

Vượt qua 10 mẫu phiếu của các họa sĩ đến từ nhiều quốc gia, mẫu phiếu hồi đáp quốc tế do họa sĩ Nguyễn Du của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi này.

Phiếu hồi đáp quốc tế giành giải Nhất sẽ được dùng trong suốt nhiệm kỳ của Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới lần thứ 26 (2017 – 2020) để trao đổi giữa các nước thành viên của UPU, cho phép lấy tem bưu chính, các vật phẩm bưu chính, dấu đã trả cước hoặc tem máy thể hiện đã thanh toán trước mức cước bưu chính tối thiểu để trả cho một bưu phẩm ưu tiên/máy bay (thư thường) gửi đến bất kỳ nước thành viên nào.

P.V


Ý kiến bạn đọc