Người dân thi nhau vớt xác cá chết tại hồ Linh Đàm

14:42, 27/10/2016
|
(VnMedia) - Ngay sau khi có thông tin cá chết tại hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), nhiều người dân đã mang bao tải và thùng đến thu gom...
 
Tối qua (26/10), hồ Linh Đàm đoạn ven khu biệt thự số 5 Bán đảo Linh Đàm đã xảy ra tình trạng cá chết bốc mùi hôi thối. 
 
Cá chết nổi trên mặt hồ Linh Đàm từ tối qua (26/10)
Cá chết nổi trên mặt hồ Linh Đàm từ tối qua (26/10)
 
Theo quan sát của PV VnMedia tại thời điểm 8h sáng nay (27/10), lượng cá chết nổi trên mặt hồ chỉ còn thưa thớt. Nhiều nhân viên trong đội thoát nước đang tích cực vớt và làm sạch lòng hồ.
 
Cá chết tại hồ Linh Đàm là những loại có trọng lượng lớn, hơn 1 kg/con
Cá chết tại hồ Linh Đàm là những loại có trọng lượng lớn, hơn 1 kg/con
Cá chết chủ yếu là mè, trôi và chim
Cá chết chủ yếu là mè, trôi và chim
 
Theo các nhân viên thoát nước Hà Nội, tình trạng cá chết trên hồ không nhiều, nên công việc dự kiến sẽ thực hiện xong trong sáng nay. 
 
Nhân vien thoát nước Hà Nội thực hiện vớt xác cá chết tại hồ Linh Đàm trong sáng nay (27/10)
Nhân vien thoát nước Hà Nội thực hiện vớt xác cá chết tại hồ Linh Đàm trong sáng nay (27/10)
 
Tuy nhiên, một điều đáng chú ý, mặc dù trên hồ Linh Đàm đang có nhân viên thoát nước Hà Nội thực hiện vớt xác cá và làm sạch hồ, nhưng vẫn có khá nhiều người dân  mang bao tải và thùng đến thu gom.
 
Nhiều người dân mang bao tải đi vớt xác cá chết
Nhiều người dân mang bao tải đi vớt xác cá chết
Xác cá đã được vớt cho vào bao tải cẩn thận
Xác cá đã được vớt cho vào bao tải cẩn thận
 
Anh Lại tại Đan Nhiễm, Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội (người thu gom xác cá tại hồ Linh Đàm) cho biết, lượng xác cá thu gom này sẽ được anh bón cho cây và làm thức ăn cho cá trê, phi ăn. “Tính từ tối qua đến sáng nay, tôi đã gom được khoảng 3 tạ cá chết", anh Lại ước tính.
 
Rồi đổ vào chiếc thùng lớn đã bộc sẵn trên xe máy
Xác cá được đổ vào chiếc thùng lớn đã buộc sẵn trên xe máy...
Theo những người thu gom, xác cá này được đem về bón cho cây và làm thức ăn cho trê và phi
và đem về bón cho cây và làm thức ăn cho trê và phi.
 
Tính đến thời điểm trưa nay, lượng cá chết nổi trên mặt hồ Linh Đàm đã được các nhân viên thoát nước dọn sạch.
 
Yến Nhi (tin, ảnh)

Ý kiến bạn đọc