Lý do nào Hoàng Xuân Vinh từ chối danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú?

16:13, 04/10/2016
|

(VnMedia) - Chiều 4/10, tại cuộc giao ban Báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy HN tổ chức, ông Nguyễn Cường Bằng, Phó Ban thi đua khen thưởng TP Hà Nội cho biết, năm 2016, Hà Nội chỉ tôn vinh 9 người là Công dân Thủ đô ưu tú chứ không phải 10 người như mọi năm.

Hoàng Xuân Vinh
Hoàng Xuân Vinh đã từ chối danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú

Về lý do xạ thủ Hoàng Xuân Vinh từ chối danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”, ông Bằng cho biết, khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chính thức nhận được HCV Olympic Rio 2016, đại diện Ban thi đua khen thưởng đã trực tiếp đến tận nơi tiếp cận đề xuất danh hiệu này. Tuy nhiên, anh Hoàng Xuân Vinh đã từ chối.

“Cũng giống như năm 2010, mặc dù đã công nhận 10 công dân ưu tú nhưng sau đó GS Ngô Bảo Châu nhận giải thưởng Fields, Hà Nội cũng đã làm thủ tục xét đặc cách cho Giáo sư danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”. Trở lại trường hợp xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, khi chúng tôi đặt vấn đề, anh Vinh có ý kiến rằng anh đã được quê nhà (Quảng Trị- PV) mời vinh danh nên từ chối. Anh ấy gửi lời cảm ơn tới UBND TP HN, nơi anh sinh sống” - ông Bằng nêu rõ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, vì sao lần này Hà Nội lại chỉ vinh danh 9 công dân mà không phải 10 như những năm trước, ông Bằng cho biết: Trong quy định có quy định số lượng không quá 10, có nghĩa có thể là 8 hoặc 9.  Năm nay Hà Nội chú trọng đến chất lượng chứ không cần số lượng. Do đó, trên cơ sở 22 hồ sơ đề cử do các sở ngành giới thiệu, Ban Thi đua khen thưởng Thành phố chọn 9 hồ sơ  đại diện trên các lĩnh vực đề cử.

Ông Bằng khẳng định, quá trình xét tặng khá nghiêm ngặt dựa trên quy định về tiêu chuẩn và điều kiện xét tặng; trên cơ sở thành tích và quá trình cống hiến của các cá nhân; Hội đồng Thi đua  Khen thưởng Thành phố đã xem xét và đề nghị UBND Thành phố tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” cho 9 cá nhân.

Cụ thể, 9 công dân Thủ đô ưu tú gồm: NSND Đặng Nhật Minh, nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội viên Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội; Bà Đỗ Thúy Hà, Chủ tịch Hội người mù quận Đống Đa; Bà Tạ Thị Ngọc Thanh, Phó chủ tịch Hội Khuyến học phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy; Doanh nhân Đinh Quang Bào, Chủ tịch HĐQT  Công ty  TNHH sản xuất DV- TM sản phẩm da LADODA, Chủ tịch Hội Da giầy thành phố Hà Nội; Nghệ nhân Trần Văn Độ, thôn 3 Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội; ông Nguyễn Trọng Long, hội viên Hội Nông dân xã Tân Ước, Chủ nhiệm HTX Hoàng Long, huyện Thanh Oai;  Giám đốc Viện Tim Hà Nội, PGS.TS. BS Nguyễn Quang Tuấn; Đại tá - Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh (SN: 1935), Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Nguyễn Siêu; ông Nguyễn Văn Hùng, Tổ trưởng Tổ tuần tra chuyên trách phường Khương Mai, quận Thanh Xuân.

Năm 2016 là năm thứ 24 Thành phố Hà Nội thực hiện phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”. Với phương châm đổi mới, hiệu quả, bằng nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2016 tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả.

Việc xét tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú được tổ chức từ năm 2010 nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đến hết năm 2015 đã có 61 cá nhân được Thành phố tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”.

Năm 2016 là năm thử 7 Thành phố tiếp tục xét tặng và tổ chức vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú”. Đã có 22 cá nhân đại diện cho 10 lĩnh vực được các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, đơn vị giới thiệu, đề nghị Thành phố xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2016.

Được biết, Hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu, vinh danh “công dân Thủ đô ưu tú” năm 2016 của Thành phố Hà nội do Thành uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra trong 1 buổi sáng, bắt đầu từ 8h30 ngày 10/10 tại Cung Văn hoá Lao động Hữu Nghị Việt Xô.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc