Không khí lạnh tăng cường, miền Trung lại có lũ lớn

19:39, 30/10/2016
|

(VnMedia) - Khoảng ngày 1/11, không khí lạnh có khả năng được tăng cường, các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục lạnh, miền Trung sẽ có lũ lớn...

lũ lụt Quảng Bình
Miền Trung lại chuẩn bị có lũ lớn

Chiều 30/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và một số nơi ở bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, giật cấp 7-8, biển động. Ngoài ra, các tỉnh ven biển nam Trung Bộ ảnh hưởng của nhiễu động gió đông nên đã có mưa to đến rất to.

Dự báo, tối và đêm nay (30/10), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi; các tỉnh bắc và trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ngoài ra, do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông ở các tỉnh ven biển nam Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Ở Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ở các tỉnh Bắc Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C, vùng núi có nơi 16-18 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, khoảng ngày 1/11, không khí lạnh có khả năng được tăng cường, các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C, vùng núi ở khoảng 15-17 độ C. Từ ngày 1-04/11, ở ven biển Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, riêng Hà Tĩnh-Phú Yên có mưa to đến rất to.

Từ hôm nay (30/10), trên các sông từ Nghệ An đến Ninh Thuận sẽ xuất hiện một đợt lũ, trong đợt lũ này biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-8m, ở hạ lưu từ 1-4m. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, thấp các tỉnh trên.

Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn các tỉnh trên, đặc biệt là các hồ chứa thuộc các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế.

Dự báo thời tiết đêm 30 và ngày 31/10/2016:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh. Độ ẩm từ 70 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 70 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi 20-23 độ C. Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 78 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi 28-30 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 70 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 26 độ C.

Thời tiết các khu vực trên cả nước 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 31/10 đến ngày 04/11, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh. Từ ngày 05 đến ngày 07/11, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Ngày 08, ngày 09, nhiều mây, có mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời lạnh.        

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ ngày 31/10 đến ngày 04/11, nhiều mây, có mưa rào rải rác từ ngày ngày 31/10 đến sáng ngày 01/11; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trời lạnh. Từ ngày 05 đến ngày 07/11, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Ngày 08, ngày 09, nhiều mây, có mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời lạnh.        

Các Tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 31/10 đến ngày 04/11, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông từ ngày 31/10 đến ngày 03/11, sau có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông. Từ ngày 05 đến ngày 07/11, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Ngày 08, ngày 09, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3.   

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 31/10 và ngày 01/11, nhiều mây, có mưa, phía bắc có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Đề phòng tố, lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Từ ngày 02 đến ngày 04/11, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Đề phòng tố, lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Từ ngày 05 đến ngày 09/11, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng ngày 09, phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Tây Nguyên: Từ ngày 31/10 đến ngày 04/11, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Đề phòng gió giật mạnh trong mưa dông. Từ ngày 05 đến ngày 09/11, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ: Từ ngày 31/10 đến ngày 05/11, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong đó từ ngày 03/11 đến ngày 05/11 có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Đề phòng tố, lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông.  Từ ngày 06 đến ngày 09/11, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào rải rác tại các tỉnh miền tây. Gió nhẹ.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 31/10 đến ngày 04/11, nhiều mây, có mưa rào rải rác từ ngày ngày 31/10 đến sáng ngày 01/11; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trời lạnh. Từ ngày 05 đến ngày 07/11, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Ngày 08, ngày 09, nhiều mây, có mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời lạnh.

Tuệ Khanh


Ý kiến bạn đọc