Hà Nội: Va vào cửa kính, một học sinh bị cắt đứt động mạch

15:19, 09/10/2016
|

(VnMedia) - Nạn nhân là cháu Trịnh Văn Nam, 10 tuổi, ở Cao Hà, Đức Giang, Hoài Đức (Hà Nội), trong lúc chạy chơi ở trường đã va vào cửa kính và bị một mảnh kính cắt đứt động mạch tay trái...

Bệnh nhân
BS Đoàn Duy Hùng đang chăm sóc cho bệnh nhân - ảnh do BV cung cấp

Tin từ bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, chiều ngày 7/10, cháu Trịnh Văn Nam, 10 tuổi, ở Cao Hà, Đức Giang, Hoài Đức (Hà Nội) được cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng tỉnh táo, da xanh, niêm mạc nhợt, mạch quay tai trái không bắt được. Vết thương ở tay trái đã được băng ép, cầm máu.

Qua thăm khám, các bác sĩ đã xác định bệnh nhân có vết thương mạch máu cánh tay trái và tiến hành mổ cấp cứu ngay để xử trí thương tích. Ca mổ được bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Duy Hùng (phẫu thuật mạch máu) và Ths. Bs Tạ Thị Hồng Thúy ( khoa phẫu thuật tạo hình) thực hiện.

Tổn thương trong mổ bao gồm đứt rời động mạch cánh tay, đứt rời thần kinh giữa, gân cơ nhị đầu, thấu khớp khửu (bên trái). Kíp phẫu thuật đã tiến hành nối động mạch, thần kinh dưới kính vi phẫu, nối gân cơ, khâu bao khớp.

Sau mổ, tình trạng bệnh nhân ổn định, tay hồng ấm, mạch quay bắt rõ.

Đây là một trường hợp hết sức may mắn, được sơ cứu và đưa đến bệnh viện kịp thời nên tính mạng cháu bé đã được an toàn.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc