Sở GTVT Thái Bình nói gì về ông Vũ Đức Thuận?

15:11, 16/09/2016
|
Đại diện Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Thái Bình cho biết, trong thời gian công tác tại Sở, ông Vũ Đức Thuận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc điều chuyển ông Vũ Đức Thuận đến và đi là do các bộ và UBND tỉnh Thái Bình.
 
Ông Vũ Đức Thuận
Ông Vũ Đức Thuận
 
Theo một cán bộ Sở GTVT Thái Bình, ông Vũ Đức Thuận sinh năm 1971, quê ở thị trấn Tiền Hải, Tiền Hải Thái Bình. Vào tháng 10/2013, ông Thuận được điều chuyển từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về giữ chức vụ Phó giám đốc Sở GTVT Thái Bình theo quyết định của Bộ Công thương và nơi tiếp nhận là UBND tỉnh Thái Bình.
 
Sau hơn 1 năm công tác, đến ngày 27/2/2015, Bộ GTVT có quyết định điểu chuyển ông Vũ Đức Thuận về Bộ này công tác với chức vụ Chánh Văn phòng.
 
Theo vị đại diện Sở GTVT Thái Bình, trong thời gian hơn 1 năm công tác tại Sở GTVT Thái Bình, ông Thuận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với đồng nghiệp, ông Thuận không để xảy ra mẫu thuẫn.
 
Trước đó, năm 2006, ông Vũ Đức Thuận được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Cty CP cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) thuộc Tập đoàn Sông Đà. Vào năm 2007, ông Thuận giúp lợi nhuận sau thuế của Sudico tăng vọt lên 359 tỷ đồng nhưng chỉ 1 năm sau đó, lãi ròng của Sudico giảm xuống chỉ còn 119 tỷ đồng.
 
Năm 2009, ông Thuận được chuyển sang giữ vị trí Tổng giám đốc, Tổng Cty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). Đến ngày 1/1/2013, ông Thuận được miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc PVC, thuyên chuyển giữ chức Phó trưởng ban Xây dựng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Thời điểm này PVC để xảy ra kết quả kinh doanh thua lỗ 3.300 tỷ đồng.
 
Thế nhưng đến tháng 10/2013, ông Vũ Đức Thuận vẫn được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Thái Bình. Ngày 27/2/2015, Bộ GTVT đã chính thức công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Thuận về làm Chánh văn phòng Bộ GTVT từ ngày 1/3/2015.
 
Theo Tiền Phong

Ý kiến bạn đọc