Bắt giữ hơn 31 lượng vàng chuẩn bị mang qua Campuchia

16:02, 27/09/2016
|
Đại úy Huỳnh Thanh Đức - đội phó Đội kinh tế, Công an huyện An Phú, An Giang cho biết đó là số lượng vàng lớn nhất từ trước đến nay mà đơn vị phát hiện được và đang tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Kiểm tra số vàng và làm việc với đối tượng Hóc Lên tại Công an xã Khánh Bình
Kiểm tra số vàng và làm việc với đối tượng Hóc Lên tại Công an xã Khánh Bình
 
Trước đó, khoảng 13g ngày 22/9, lực lượng Công an huyện An Phú bắt quả tang Hóc Lên (44 tuổi, ở xã Sampuapuôl, huyện Cỏ Thum, tỉnh Kan Đanl, Vương quốc Campuchia) khi đối tượng đang từ TP Châu Đốc tới bến đò xóm Chăm, ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú.
 
Qua kiểm tra, phát hiện đối tượng mang theo 20 triệu đồng, trong cốp xe máy giấu hơn 31 lượng vàng 18K và 24K.
 
Đối tượng thừa nhận mang số tiền, vàng trên về nhà ở Campuchia để buôn bán và có đưa hóa đơn, chứng từ mua vàng của một tiệm vàng ở TP Châu Đốc. Nhưng do chưa thể kiểm chứng nên lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ tang vật.
 
Theo đại úy Đức, thời gian gần đây tình trạng buôn lậu tiền, vàng và ngoại tệ qua các cửa khẩu biên giới An Phú đã và đang diễn biến phức tạp.
 
Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 27/9, ông Phan Văn Tâm - đội trưởng Đội kiểm soát Hải quan An Giang, cho biết trường hợp mang vàng số lượng lớn qua biên giới phải khai báo và phải đi theo đường cửa khẩu quốc tế. Nếu đi các đường khác là vi phạm pháp luật.
 
“Nếu mang hàng chục lượng vàng qua biên giới dù có hay không có hóa đơn, chứng từ cũng là vi phạm pháp luật về “mang ngoại tệ trái phép qua biên giới” - ông Tâm nói.
 
Theo Tuổi Trẻ
 

Ý kiến bạn đọc