Nam thanh niên đi tù vì 'làm chồng' bé gái 13 tuổi

14:53, 26/08/2016
|

Quen nhau qua mạng xã hội, Kim Thừa (ở Sóc Trăng) sau đó đưa Hoa về nhà sống với mình như vợ chồng khi thiếu nữ mới hơn 13 tuổi.

Ngày 25/8, TAND tỉnh Sóc Trăng bác kháng cáo của bà Lý (66 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên) về việc yêu cầu cấp phúc thẩm buộc Kim Thừa (29 tuổi, ngụ huyện Kế Sách) bồi thường cho gia đình người phụ nữ này 30 triệu đồng. Theo bà Lý, đây là tiền bù đắp tổn thất tinh thần do cháu gái là Hoa (13 tuổi) bị Thừa xâm hại.

Kim Thừa. Ảnh:
Kim Thừa. Ảnh: Việt Tường.

Theo hồ sơ vụ án, Thừa với Hoa quen nhau qua mạng xã hội rồi có tình cảm trai gái. Cuối tháng 11/2015, thanh niên làm thuê này đến huyện Mỹ Xuyên đón Hoa về nhà mình ở xã Thới An Hội chơi.

Từ ngày 1-10/12/2015, hai người thường xuyên quan hệ tình dục. Ngày 11/12/2015, bà Lý đi tìm cháu ngoại thì phát hiện Hoa "làm vợ" Thừa nên đến cơ quan công an tố giác sự việc. Kim Thừa sau đó bị Công an huyện Kế Sách bắt giữ.

Hai tháng trước, TAND huyện Kế Sách tuyên Thừa 3 năm tù vì tội Giao cấu với trẻ em, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 12,1 triệu đồng (tương đương 10 tháng lương tối thiểu). Bà Lý kháng cáo, yêu cầu cấp phúc thẩm buộc Thừa bồi thường 30 triệu đồng nhưng không được HĐXX chấp nhận vì cấp sơ thẩm đã áp dụng mức cao nhất theo quy định của pháp luật.

Theo Tri Thức Trực Tuyến


Ý kiến bạn đọc