Hà Nội: Đột kích quán massage kích dục cho đồng tính nam

22:04, 22/08/2016
|

Quá trình kiểm tra, tổ công tác thu giữ 4 quyển sổ ghi chép các khoản thu chi, giao dịch với khách và nhiều bao cao su đã sử dụng.

Khoảng 11h ngày 19/8, tổ công tác Công an phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) kiểm tra căn hộ 12C phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, do Tướng Văn Lâm (SN 1990, ở xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) thuê mở quán massage, lấy tên “Spa Shopboy Hà Nội (Thiên Lâm)”.

1
Chủ và nhân viên của quán massage Shopboy (Thiên Lâm) do Tướng Văn Lâm làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện ngoài Lâm còn có Nguyễn Quốc Đạt (SN 1995, ở xã Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương); Lê Minh Thành (SN 1996, ở xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang); Hoàng Hữu Đạt (SN 1996, ở xã Tạ Tá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Văn Ngọc (SN 1991, ở xã Hồng Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) và Hoàng Văn Thế (SN 1991, ở xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) có dấu hiệu massage kích dục cho khách nam đồng tính.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác thu giữ 4 quyển sổ ghi chép các khoản thu chi, giao dịch với khách và nhiều bao cao su đã sử dụng.

Tại cơ quan công an, Tướng Văn Lâm khai nhận mở quán massage, thuê các đối tượng trên làm nhân viên phục vụ khách. Số nhân viên quán massage khai nhận khi có khách đến tẩm quất, massage (chủ yếu là người đồng tính) có nhu cầu kích dục, các nhân viên của quán sẵn sàng phục vụ, đáp ứng nhu cầu cho khách.

Hiện Công an phường Nguyễn Trung Trực đang phối hợp với Cơ quan CSĐT - Công an quận Ba Đình tiếp tục mở rộng vụ việc, làm rõ hoạt động của các đối tượng để xử lý.

Theo ANTĐ


Ý kiến bạn đọc