Tổng cục Thi hành án dân sự đón nhận Huân chương hạng nhất

17:06, 18/07/2016
|

(VnMedia) Cuối tuần qua, tại Hà Nội, Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp đã đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống.

 

1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Tổng cục Thi hành án dân sự

Đến dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đại biểu các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đông đảo cán bộ, chấp hành viên, thư ký, nhân viên, người lao động hoạt động trong ngành Thi hành án dân sự.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Sỹ Thành - Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) cho biết, trải qua 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, ngành THADS đã có nhiều nỗ lực to lớn, đóng góp quan trọng và hiệu quả vào công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở từng thời kỳ và từng giai đoạn cách mạng khác nhau.

Chúc mừng thành tích 70 năm qua, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất tặng Tổng cục THADS. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Cán bộ, nhân viên, người lao động ngành THADS cần phải tiếp tục khắc phục khó khăn, quán triệt sâu sắc pháp chế XHCN; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật sâu rộng đến mọi tầng lớp trong xã hội, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và cả hệ thống chính trị để nâng cao hiệu quả THADS; có các biện pháp cưỡng chế các tổ chức, cá nhân chấp hành triệt để quyết định của tòa án các cấp, phấn đấu nâng tỷ lệ THADS về việc và về tiền hằng năm vượt mức Quốc hội và Chính phủ giao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu ngành Tư pháp cần đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để có nhiều cán bộ, nhân viên giỏi, phục vụ ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Huy Nam


Ý kiến bạn đọc