Thông tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Hạ Long

11:38, 15/07/2016
|

(VnMedia) - Hồi 5 giờ 45 phút sáng 15/7, tại Km 125+700 m đã xảy ra vụ tai nạn. Xe khách BKS 15B-02461 điều khiển theo hướng Hải Phòng – Móng Cái, đến QL 18A đoạn qua phường Hồng Hải, TP. Hạ Long đã lao lên dải phân cách đường rồi đâm trực diện vào cột đèn quảng cáo. Hậu quả làm 8 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng.

Theo thông tin từ Trung tâm thông tin tỉnh Quảng Ninh, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban an toàn giao thông (ATGT) tỉnh đã chỉ đạo Ban ATGT tỉnh cùng các ngành chức năng trực tiếp xuống hiện trường, khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, xác định nguyên nhân và xử lý vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân Việt.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân Việt.

Lực lượng chức năng đã ngay lập tức có mặt, đưa những người bị nạn vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu, động viên, thăm hỏi những người gặp nạn.

Danh sách 8 người bị thương gồm: Đỗ Mạnh Cường, sinh năm 1976, trú tại TP Móng Cái; Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1983, TP Hải Phòng; Đinh Văn Phú, sinh năm 1958, trú tại TX Quảng Yên; Nguyễn Thế Thảo, sinh năm 1968, Hải Phòng; Nguyễn Đức Trọng, sinh năm 1993, Quảng Ninh; Vũ Thị Hồng Nhung, sinh năm 1990, Hải Phòng; Nguyễn Thị Hoan, sinh năm 1964, Cẩm Phả; Vũ Thị Trang, sinh năm 1992, Hải Phòng.

HIện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân Việt.
HIện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân Việt.

Do bị thương quá nặng nạn nhân Đỗ Mạnh Cường (người lái xe) đã tử vong tại Bênh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. 

Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 6 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương 3 triệu đồng; Thành phố Hạ Long hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 6 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương 3 triệu đồng.

 


Ý kiến bạn đọc