Hơn 1.300 công chức bị tinh giản biên chế "nhầm"

15:24, 01/07/2016
|

(VnMedia) - Hơn 1.300 công chức bị tinh giản không đúng đối tượng là con số được Bộ trưởng Bộ Nội vụ báo cáo tại phiên họp Chính phủ trực tuyến thường kỳ tháng 6, diễn ra vào sáng nay (1/7).

tinh giản biên chế
Hơn 1.300 công chức bị tinh giản không đúng đối tượng. Ảnh minh họa

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, trong năm 2016, Bộ sẽ tiếp tục ủy quyền cho các tỉnh, thành phố của Trung ương đủ điều kiện thì tổ chức thi nâng ngạch. Tại những tỉnh, thành không đủ điều kiện tổ chức thi tập trung riêng thì sẽ tổ chức thi tập trung chia làm 3 miền: Bắc, Trung, Nam cho đỡ chi phí, tốn kém với cán bộ, công chức địa phương. Sau khi thi công chức xong, sau khoảng 2 tháng Bộ sẽ công bố kết quả để đỡ kéo dài thời gian.

Để làm tốt vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương, các bộ, ngành gửi danh sách thi về Bộ Nội vụ, nếu có nhu cầu ủy quyền thì Bộ Nội vụ sẽ xem xét và sẵn sàng ủy quyền cho các địa phương để tổ chức thi công chức. 

Về vấn đề tinh giản biên chế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, 6 tháng đầu năm, 18 Bộ ngành, 61 tỉnh, thành phố đã tinh giản được 10.204 người. Nếu tính cả năm 2015 và 2016 thì đến nay đã tinh giản được hơn 15.779 người; trong đó có tinh giản tương đối tốt là Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tinh giản được 311 người, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tinh giản được 164 người, Thanh Hoá tinh giản 571, Nghệ An tinh giản 655…

“Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc đề nghị tinh giản ở địa phương, bộ ngành còn một số trường hợp không đúng tiêu chuẩn, điều kiện tinh giản biên chế. Trong tổng số 15.779 người có 1.356 trường hợp không đúng đối tượng, tiêu chuẩn” - Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết và đề nghị các địa phương giao nhiệm vụ cho Sở Nội vụ và các vụ tổ chức làm theo đúng hướng dẫn của Nghị định 168 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, tỷ lệ tinh giản biên chế hiện nay được giao năm 2015 tổng cộng khoảng 2,6 triệu, nhưng trong hai năm 2015 và 2016 mới tinh giản được 15.779 người.

“Nếu tính bình quân mỗi năm phải giảm 1,5% thì con số này giảm quá ít. Nếu tính con số thì mỗi năm chúng ta phải giảm 40.000 người, tương đương 1,5%. Đề nghị sắp tới Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và thực hiện đúng yêu cầu của Thủ tướng để đạt mục tiêu giảm biên chế thời gian tới” - Bộ trưởng Bộ nội vụ đề nghị.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc