Đặc nhiệm nổ súng khống chế tên cướp ở trung tâm Sài Gòn

14:40, 01/07/2016
|

Bị lực lượng đặc nhiệm phát hiện, tên cướp tăng ga bỏ chạy, đồng thời dùng chân đạp xe của lực lượng đặc nhiệm. Sau nhiều phát súng chỉ thiên nhưng tên cướp vẫn ngoan cố, lực lượng đặc nhiệm buộc phải nổ súng.

Tên cướp táo tợn giật túi xách và chống trả đặc nhiệm buộc các chiến sĩ phải nổ súng bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Tên cướp táo tợn giật túi xách và chống trả đặc nhiệm buộc các chiến sĩ phải nổ súng bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 tối 30/6, một nữ du khách (28 tuổi, quốc tịch Mỹ, lưu trú ở khách sạn quận 1) khi đang đi bộ cùng bạn đi bộ tham quan trung tâm TP. Khi đến giao lộ Lê Lai -Nguyễn Thị Nghĩa (phường Bến Thành, quận 1) thì bị Trần Hảo Nhân (37 tuổi, ngụ quận 1) điều khiển xe máy biển số 59K1-876.22 áp sát giật túi xách.

Tuy nhiên, nữ du khách đã chụp lại được, trong lúc đang giằng co, Nhân trông thấy lực lượng hình sự đặc nhiệm nên bỏ chạy.

Lúc này, Thiếu úy Nguyễn Quang Tuyến chở Đại úy Đào Tiến Toàn thuộc Tổ CSHSĐN, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận 1 phát hiện truy đuổi theo nhưng bị Nhân nhiều lần ép xe, dùng chân đạp khiến trinh sát suýt té ngã.

Trinh sát đã bắn nhiều phát súng chỉ thiên song Nhân vẫn ngoan cố bỏ chạy buộc đại úy Toàn phải bắn vào phần mềm chân trái tên cướp. Đến đường Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thì Nhân bị tóm gọn.

Chiếc túi (bên trong có 20.000 rupiah (tiền Indonesia), 400.000 đồng, một ĐTDĐ, một thẻ Visa) cùng nạn nhân được đưa về cơ quan công an lấy lời khai sau đó đã được trả lại.
Vụ việc đang được điều tra.

 

Theo Nguyễn Tân
PL TPHCM


Ý kiến bạn đọc