Chìm tàu trên sông Hồng, 4 người tử vong

16:28, 05/07/2016
|
Một vụ chìm tàu trên sông Hồng nghiêm trọng xảy ra tại Thái Bình khiến 4 người trong một gia đình bị hất xuống sông.
 
Thi thể 4 nạn nhân đã được tìm thấy
Thi thể 4 nạn nhân đã được tìm thấy
Khoảng 15h30 ngày 4/7, trên tuyến sông Hồng qua khu vực xã Hồng Lý (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) xảy ra vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng.
 
Chiếc tàu thủy NB 2434 do anh Trần Văn Tuấn (SN 1975, ở thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển va chạm với tàu NB 6913 do anh Phạm Văn Hiến (SN 1990, ở xã Trung Phong, huyện Trường Yên, Ninh Bình) làm thuyền trưởng đi cùng chiều.
 
Vụ đâm nhau khiến anh Trần Văn Tuấn (SN 1975),  chị Trần Thị Hái (SN 1977, vợ anh Tuấn) và 2 con là Trần Văn Duy (8 tuổi), Trần Thị Đào (2 tuổi, đều ở thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn) trên tàu NB 2434 mất tích.
 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm, cứu nạn. Đến 21h40 cùng ngày, thi thể anh Tuấn đã được tìm thấy, nhưng phải đến 7h30 sáng nay, lực lượng chức năng mới tìm thêm được thi thể của chị Hái và cháu Trần Thị Đào. 
 
Ông Trần Huy Hải, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết, tàu gặp nạn chở đá, clinker trọng lượng khoảng 80 tấn di chuyển hướng xuôi về hạ lưu sông. Vị trí xảy ra vụ chìm tàu cách bến đò Hữu Bị, huyện Vũ Thư khoảng 400m. 
 
Trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa VN (Bộ GTVT) cho biết: Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do tàu NB 2434 chở đá đi với tốc độ cao để vượt lên 2 tàu lớn  hơn (NB 6661 và NB 6913) đi cùng chiều.
 
Do dòng nước chảy ngược nên tàu NB 2434 không kiểm soát được tình huống, đâm vào tàu NB 6661 rồi chìm ngay trong tích tắc.
 
Ông Hoàng Hồng Giang cho biết: Theo quy định, với tàu NB 2434, chỉ thuyền viên mới được ở trên tàu, nhưng thực tế đây lại là một gia đình gồm cả phụ nữ và trẻ nhỏ nên khi xảy ra tai nạn hậu quả rất thương tâm.
 
"Đây là thực tế đáng báo động vì gia đình ở trên tàu khi xảy ra tai nạn thì rất khó lường", ông Giang nói.
 
Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách UB An toàn giao thông quốc gia đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng cứu nạn tìm kiếm nạn nhân cuối cùng là cháu Trần Văn Duy.
 
Công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp với các ngành chức năng huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm người mất tích và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng này.
 
Theo Vietnamnet

Ý kiến bạn đọc