Thành lập hai đội săn bắt cướp tại Hà Nội và TP.HCM

14:48, 27/06/2016
|
Trao đổi về đề xuất tái thành lập đội săn bắt cướp (SBC) tại TP HCM, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị - Bộ Công an cho biết, Bộ chấp thuận về việc thành lập đội săn bắt cướp, sắp tới sẽ thành lập hai đội thuộc lực lượng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội và TP HCM.
 
Trung tướng Lê Văn Đệ
Trung tướng Lê Văn Đệ
 
“Sau gợi ý của Bí thư Đinh La Thăng về tái lập lực lượng SBC, Công an TP HCM đã chính thức có văn bản báo cáo và có phương án cụ thể. Đích thân Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã giao nhiệm vụ Tổng cục Cảnh sát nghiên cứu kỹ và có đề xuất cụ thể.
 
Qua thực tế cho thấy, căn cứ theo pháp luật hiện hành, việc tái thành lập mô hình SBC như trước đây là rất khó. Cụ thể như Luật giao thông đường bộ quy định rất chi tiết đối tượng nào, trong hoàn cảnh nào được vượt đèn đỏ”.
 
Trung tướng Lê Văn Đệ khẳng định, về chủ trương, lãnh đạo Bộ Công an rất ủng hộ tuy nhiên thủ tục luật phải triển khai chặt chẽ. Theo đó, thời gian tới sẽ thành lập thí điểm đội SBC tại Hà Nội và TP.HCM, sau đó sẽ sơ kết đánh giá và cân nhắc việc triển khai nhân rộng.
 
Trao đổi thêm về vấn đề này, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh văn phòng Bộ Công an cho rằng: “Đòi hỏi có một lực lượng giống SBC để giải quyết vấn đề tội phạm là một điều chính đáng. Tuy nhiên, để kiểm soát tình hình tội phạm ngày càng phức tạp như hiện nay, không đơn giản chỉ thành lập một lực lượng là đủ.
 
Việc triển khai công tác chủ động phòng ngừa tội phạm là việc quan trọng, lâu dài, bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia, trật tự xã hội”.
 
Trước đó, vào tháng 5 vừa qua, Bí thứ thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã nhiều lần đề nghị Công an TP.HCM tái lập lại lực lượng SBC - Săn bắt cướp - từng là thương hiệu lẫy lừng của công an và nỗi khiếp sợ của các băng nhóm tội phạm ở TP.HCM. Ý kiến nhận được nhiều sự đồng thuận của người dân.
 
Theo Dân Trí
 

Ý kiến bạn đọc