Phát hiện, bắt giữ hàng loạt vụ phạm tội về ma túy

15:46, 10/06/2016
|

(VnMedia) - Hàng loạt vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ chất ma túy trái phép vừa bị công an TP Hạ Long phát hiện, bắt giữ...

Tin từ công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong ngày 6/6/2016, Đội CSĐTTP về ma túy - Công an TP Hạ Long đã lập án, bắt giữ 1 đường dây và 2 vụ, gồm 4 đối tượng phạm tội về ma túy.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, hồi 10h15 ngày 6/6, tại tổ 5 khu 4 phường Hà Tu, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Minh Tiến (sinh năm 1990, trú tại tổ 5 khu 4 phường Hà Tu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật gồm 1 túi ma túy tổng hợp và 400.000đ; khám xét khẩn cấp nơi ở của Tiến thu giữ 4 túi cần sa.

Hồi 18h30, tại tổ 8 khu 1 phường Hồng Gai, bắt quả tang Trương Mạnh Hùng (sinh năm 1975, HKTT tổ 2 khu 4 phường Trần Hưng Đạo) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu tang vật gồm 4 túi ma túy tổng hợp. CATP Hạ Long đã tạm giữ hình sự Tiến và Hùng để xử lý theo quy định.

Tiếp đó, 20h30 cùng ngày, tại tổ 3 khu 10 phường Bãi Cháy, bắt quả tang Nguyễn Xuân Tuấn (sinh năm 1980, HKTT xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, tạm trú tại Tổ 22 khu 4 phường Hà Khẩu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy khi Tuấn đang bán ma túy cho người nghiện. Cảnh sát thu tang vật gồm 1 túi ma túy tổng hợp và 1.000.000đ.

Quá trình đấu tranh, Tuấn khai nhận mua ma túy của một đối tượng tại khu 10 phường Bãi Cháy.

Khai thác mở rộng, củng cố tài liệu, Cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp đối tượng Đinh Văn Tiến (sinh năm 1980, HKTT tại xóm 3, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, tạm trú tại Tổ 2 Khu 10 phường Bãi Cháy) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy (bán ma túy cho đối tượng Nguyễn Xuân Tuấn).

Khám xét nơi ở của Tiến tại Tổ 2 Khu 10 phường Bãi Cháy, thu giữ 2 túi ma túy tổng hợp và 800.000đ.

Ngay sau đó Hạ Long đã tạm giữ hình sự Tuấn và Tiến để xử lý; triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy tổng hợp, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Ngoài ra, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hà Phong phát hiện trong vườn nhà ông Lê Công Nhất (sinh năm 1955, tại tổ 49A khu 6A phường Hà Phong) có trồng một số cây cần sa. Công an phường báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo CATP Hạ Long.

Hồi 14h15’ ngày 06/6/2016, CATP Hạ Long đã chỉ đạo Đội CSPCTP về ma túy phối hợp với Công an phường Hà Phong kiểm tra hành chính gia đình ông Lê Công Nhất, phát hiện thu giữ 7 cây cần sa trong vườn. Cây cần sa cao nhất khoảng 1,8m, cây thấp nhất khoảng 0,8m.

Qua lời khai ban đầu, ông Nhất cho biết, ông xin được giống cây cần sa của 1 người quen và trồng trong vườn nhà khoảng 3 tháng trước.

Hiện, Tổ công tác đã tiến hành thu 7 cây cần sa để tiêu hủy, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.


Ý kiến bạn đọc