Nắng nóng liên tục nhiều ngày tới

08:38, 13/06/2016
|

(VnMedia) - Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ ở các tỉnh Bắc Bộ; 36 - 38 độ, có nơi trên 39 độ ở các tỉnh ven biển Trung Bộ. Dự báo nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong 3 - 4 ngày tới.

Ngày hôm qua 12/6, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37 - 38 độ, một số nơi trên 38 độ như: Láng (Hà nội) 39,2 độ, Tương Dương (Nghệ An) 39 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 38,9 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38,7 độ, Đà Nẵng 38,7 độ, Sơn Tây (Hà Nội) 38,6 độ,…

Dự báo hôm nay (13/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ ở các tỉnh Bắc Bộ; 36 - 38 độ, có nơi trên 39 độ ở các tỉnh ven biển Trung Bộ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 - 17 giờ. Dự báo nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong 3 - 4 ngày tới.

Hà Nội ngày mai có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 - 17 giờ.

nắng nóng
Nắng nóng kéo dài nhiều ngày tới

Dự báo thời tiết ngày và đêm 13/06/2016:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa; riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 – 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 – 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 – 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 – 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 – 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 73 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 – 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 13 đến ngày 15, ngày nắng, phía đông nam có nắng nóng, chiều tối và đêm khu vực Tây Bắc khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 16 đến ngày 18, có mưa rào và rải rác có dông. Từ ngày 19 đến ngày 22, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 13 đến ngày 15, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 13 và ngày 15, chiều tối và đêm vùng núi có mưa rào và rông rải rác. Ngày 16, ngày 17, có mưa rào và rải rác có dông. Từ ngày 18 đến ngày 22, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 13 đến ngày 15, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Ngày 16, ngày 17, phía bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ ngày 18 đến ngày 22, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 13 đến ngày 15, từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 16 đến ngày 22, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng.

Tây Nguyên: Từ ngày 13 đến ngày 22, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Nam Bộ: Từ ngày 13 đến ngày 15 và thời kỳ từ ngày 18 đến ngày 22, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Ngày 16, ngày 17, có mưa rào và rải rác có dông.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 13 đến ngày 15, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Ngày 16, ngày 17, có mưa rào và rải rác có dông. Từ ngày 18 đến ngày 22, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.


Ý kiến bạn đọc