Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những người đủ đức đủ tài

08:15, 22/05/2016
|

(VnMedia)- Sáng nay, 22/5, gần 70 triệu cử tri cả nước bắt đầu đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại điểm bầu cử của đơn vị bầu cử số 8 phường Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội), Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng phu nhân đã tiến hành bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại cụm đơn vị bầu cử 8, có khoảng trên 2.000 cử tri đi bỏ phiếu và công tác bầu cử sẽ cố gắng hoàn thành trước 17 giờ cùng ngày.

Đúng 6h45, Chủ tịch nước và phu nhân có mặt tại điểm bầu cử. Sau khi tiến hành chào cờ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu: Trong không khí vui mừng phấn khởi của ngày hội toàn dân, tôi vui mừng tham dự bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình theo quy định của pháp luật tại đơn vị bầu cử số 8.

Đúng 6h45 phút Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân có mặt tại đơn vị bầu cử số 8, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Đúng 6h45 phút Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân có mặt tại đơn vị bầu cử số 8, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng các cử tri tại đơn vị bầu cử số 8 làm lễ Chào cờ.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng các cử tri tại đơn vị bầu cử số 8 làm lễ chào cờ.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu trước các cử tri
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu trước các cử tri. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Cuộc bầu cử này là một sự kiện chính trị trọng đại trong đời sống chính trị của toàn dân tộc. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Cuộc bầu cử này là một sự kiện chính trị trọng đại trong đời sống chính trị của toàn dân tộc. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa trải qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, giành được những thành tựu to lớn, quan trọng, có ý nghĩa lịch sử to lớn. Cuộc bầu cử diễn ra sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Chủ tịch nước khẳng định, cuộc bầu cử tiếp tục củng cố hoàn thiện nhà nước pháp quyền, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế.

Chủ tịch nước cũng đề nghị đồng bào, đồng chí và cử tri cả nước nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, lựa chọn những người đủ đức đủ tài để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp, cùng Đảng và Nhà nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XII, góp phần xây dựng đất nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

“Tôi cũng mong cử tri đi bầu cử đầy đủ góp phần vào sự thành công chung của cuộc bầu cử. Các cơ quan chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Sau đó, Ban tổ chức bầu cử lên hướng dẫn cách thức tiến hành bỏ phiếu, kiểm tra thùng phiếu theo đúng quy định.

Chủ tịch nước và phu nhân đã bỏ lá phiếu đầu tiên tại đơn vị bầu cử số 8.

v6.jpg
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân bỏ lá phiếu đầu tiên.

Một số hình ảnh tại đơn vị bầu cử số 8:

v2.jpg
Công tác kiểm tra hòm phiếu theo quy định trước giờ bỏ phiếu.

 

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân là những người đầu tiên bước vào phòng bỏ phiếu.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân là những người đầu tiên bước vào phòng bỏ phiếu.

 

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân chụp ảnh cùng các cử tri tại đơn vị bỏ phiếu số 8.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân chụp ảnh cùng các cử tri tại đơn vị bỏ phiếu số 8.

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc