Bắc Bộ nắng nóng gia tăng từ nay đến cuối tuần

08:46, 04/05/2016
|

(VnMedia) - Dự báo từ ngày 5 đến ngày 9/5, phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Cuối tuần, nhiệt độ tại Hà Nội có thể đạt tới 35 độ C...

Ngày hôm qua (3/5), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, một số nơi cao hơn như: Sơn Hòa (Phú Yên) 38,9 độ, Ayunpa (Gia Lai) 38,7 độ, Cát Tiên (Lâm Đồng) 38,0 độ, Đồng Phú (Bình Phước) 38,2 độ, Trị An (Đồng Nai) 38,7 độ, Long Khánh (Đồng nai) 38,4 độ, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 38,0 độ.

Dự báo: ngày hôm nay (4/5), nắng nóng diện rộng sẽ chấm dứt ở các tỉnh Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày mai (5/5), nắng nóng ở Nam Bộ có dấu hiệu giảm dần.

nắng nóng
Nhiệt độ tiếp tục tăng trong vài ngày tới ở Bắc Bộ

Dự báo thời tiết ngày và đêm 4/5/2016:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, riêng khu Tây Bắc 33 - 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng chiều tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, vùng núi có nơi 33 - 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37, có nơi trên 37 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 4/5 mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Từ ngày 5 đến ngày 10, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Từ ngày 11 đến ngày 13, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cần đề phòng khả năng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 4, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 5 đến ngày 9, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Từ ngày 10 đến ngày 13, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cần đề phòng khả năng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 4, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 5 đến ngày 9, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, từ ngày 6 trời nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Từ ngày 10 đến ngày 13, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cần đề phòng khả năng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 4 đến ngày 13, mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Tây Nguyên: Từ ngày 4 đến ngày 13, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Từ ngày 4 đến ngày 13, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Khu vực Hà Nội: Ngày 4, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh. Từ ngày 5 đến ngày 9, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Từ ngày 10 đến ngày 13, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.


Ý kiến bạn đọc