Xe quá tải 'đánh' sập cầu ở Đắk Lắk

13:37, 01/04/2016
|

 Vụ tai nạn nói trên xảy ra khoảng 6h ngày 4/1, tại địa phận thuộc thôn 7, xã Xuân Phú, huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk).

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn


Theo lời kể của các nhân chứng, vào thời điểm nói trên xe tải mang BKS: 47C - 112.89 do tài xế Nguyễn Thành Luân (SN 1984 - trú tại xã Phú Xuân, huyện Krông Năng) điểu khiển, chở khoảng 15m3 cát lưu thông qua cầu sắt bắc qua sông Krông Năng thuộc thôn 7, xã Xuân Phú.

Do tải trọng của cầu chỉ 10 tấn nên khi xe tải đi qua khiến cầu bị sập hoàn toàn rơi nhào xuống sông.

Thời điểm này, em Võ Thị Huy Thi (SN 2003) đi xe đạp điện đi học đang di chuyển hướng ngược chiều cũng bị rơi xuống sông, chấn thương phần mềm. Sau đó, Thi nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa Khoa huyện Ea Kar.

Quan sát tại hiện trường cho thấy, cây cầu sắt bị sập hoàn toàn, chiếc xe tải hư hỏng nặng, biến dạng. Rất may không có người nào tử vong.

Được biết, cầu sắt thuộc thôn 7, xã Xuân Phú đã bị trận lũ lịch sử cuốn trôi từ năm 2006. Sau đó, chính quyền và người dân đã dựng tạm cây cầu sắt để lưu thông cho người dân ở hai bờ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc.


Ý kiến bạn đọc