Phát hiện 1,5 tấn mỡ bẩn trên đường vận chuyển về Hà Nội

08:11, 09/04/2016
|
(VnMedia) - Cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ một xe tải chở 1.5 tấn mỡ bẩn từ Hưng Yên về Hà Nội tiêu thụ.
Số mỡ bẩn bị lực lượng cơ quan chức năng thu giữ
Số mỡ bẩn bị lực lượng cơ quan chức năng thu giữ
 
Ngày 8/4, tại ngã ba Pháp Vân, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 15 đã phát hiện một xe tải chở 23 bao tải loại 50-70 kg mỡ động vật (mỡ thành phẩm) từ Hưng Yên về Hà Nội tiêu thụ.
 
Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Nguyễn Hồng Phong (27 tuổi, ở Tân Yên, Bắc Giang) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của số mỡ trên. Theo khai nhận ban đầu, số mỡ này được thuê chở từ Như Quỳnh (Hưng Yên) về thị trấn Văn Điển (Hà Nội) để tiêu thụ. Số lượng 1,5 tấn mỡ không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị cơ quan chức năng tịch thu để điều tra.
 
Liên tục thời gian gần đây, hàng loạt vụ việc vận chuyển thực phẩm bẩn đã bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ. Hôm 3/4, Công an Hà Nội cũng đã phát hiện, bắt giữ gần 1 tấn thịt gà, sườn lợn không rõ nguồn gốc đang trên đường đưa tới quán ăn ở Trương Định (Hà Nội). Trước đó, ngày 15/3 Công an Quảng Nam phát hiện bắt giữ xe khách chở chở 289 kg thịt heo không có giấy tờ kiểm dịch.

Ý kiến bạn đọc