Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước

20:28, 02/04/2016
|

(VnMedia) - Chiều 2/4, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín, sau đó thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng kiểm toán nhà nước…

Huỳnh Ngọc Sơn
Quốc hội đã bỏ phiếu miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn

Chiều nay (2/4), Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, một số Ủy viên UBTV Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, một số Chủ nhiệm Ủy ban, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Ngay sau đó, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm các chức danh trên theo hình thức phiếu kín.

Thay mặt ban kiểm phiếu, Trưởng ban Huỳnh Văn Tí đã báo cáo kết quả. Cụ thể:

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn: số phiếu phát ra 471, thu về 471, hợp lệ 469, số không hợp lệ, số phiếu đồng ý 423, số phiếu không đồng ý 26 phiếu.

Miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với ông Ksor Phước: số phiếu hợp lệ 470, không hợp lệ 1, số phiếu đồng ý 433, số phiếu không đồng ý 37 phiếu.

Với chức danh Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội của ông Phước: số phiếu đồng ý 436, số phiếu không đồng ý 34 phiếu.

Miễn nhiệm ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với ông Nguyễn Văn Hiện: số phiếu đồng ý 436, số phiếu không đồng ý 34.

Với chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội của ông Hiện: số phiếu đồng ý 436, số phiếu không đồng ý 34.

Miễn nhiệm chức vụ ủy viên UB Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội đối với ông Phùng Quốc Hiển: số phiếu đồng ý 437, số phiếu không đồng ý 33.

Với chức danh Chủ nhiệm UB Quốc phòng và an ninh của Quốc hội của ông Khoa: số phiếu đồng ý 435, số phiếu không đồng ý 35 phiếu

Miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với ông Đào Trọng Thi: số phiếu đồng ý 433, số phiếu không đồng ý 37.

Với chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đối với ông Thi: số phiếu đồng ý 435, không đồng ý 35 phiếu.

Miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Trương Thị Mai: số phiếu đồng ý 445, không đồng ý 25 phiếu.

Với chức danh Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của bà Mai: Số phiếu đồng ý 446, số phiếu không đồng ý 24.

Miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Nương: số phiếu đồng ý: 437, không đồng ý 33 phiếu.

"Như vậy, căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn và các ông bà có tên trên", ông Tí nêu ró.

Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Tổng kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn.

Kết quả, số phiếu đồng ý là 436, số phiếu không đồng ý 34 phiếu.

"Như vậy, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ đối với Tổng kiểm toán Nhà nước với ông Nguyễn Hữu Vạn", ông Tí nói.

Ngay sau đó, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã đọc tờ trình Nghị quyết về việc miễn nhiệm này và Quốc hội đã nhất trí thông qua.


Ý kiến bạn đọc