Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được đề cử giữ chức Phó Chủ tịch nước

16:19, 07/04/2016
|

(VnMedia) - Chiều nay (7/4), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đọc tờ trình nhân sự để Quốc hội bầu vào các chức danh Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thay cho những người vừa được miễn nhiệm.

Theo đó, Quốc hội đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan; miễn nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao với ông Trương Hòa Bình; miễn nhiệm chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hòa Bình.

Cụ thể, đối với việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, kết quả bỏ phiếu kín cho thấy, có 458 đại biểu đồng ý (92,71%), 28 đại biểu không đồng ý (5,67%).

Đối với việc miễn nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình, có 458 đại biểu đồng ý (95,34%); 15 đại biểu không đồng ý (chiếm 3,21%).

Đối với việc miễn nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, số phiếu đồng ý là  472, bằng 95, 55% tổng số đại biểu Quốc hội, số phiếu không đồng ý 15, bằng 3,04% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ngay sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình bày Tờ trình đề cử nhân sự vào các danh Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thay cho những người vừa được miễn nhiệm nói trên.

Theo đó, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa 12, Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 13 được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch nước.

Ông Nguyễn Hòa Bình, nguyên Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, người vừa được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nói trên, được đề cử giữ chức Chánh án tòa án nhân dân tối cao.

Ông Lê Minh Trí, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương được giới thiệu giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đặng Thị Ngọc Thịnh
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh
Nguyễn Hòa Bình
Ông Nguyễn Hòa Bình
Ông Lê Minh Trí
Ông Lê Minh Trí

Theo chương trình, kết quả bầu các chức danh trên sẽ được công bố vào sáng mai (8/4). Ngay sau đó, tân Chánh án tòa án nhân dân tối cao sẽ tuyên thệ nhậm chức.


Ý kiến bạn đọc