Quảng Ninh công nhận thêm nhiều tuyến, điểm du lịch

11:39, 29/03/2016
|

(VnMedia)- Ngày 28/3, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có Quyết định số 851/QĐ-UBND công nhận 2 tuyến du lịch và 3 điểm du lịch trên địa bàn huyện Ba Chẽ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, 2 tuyến du lịch gồm: Tuyến du lịch tâm linh (các điểm du lịch di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà; chợ Trung tâm Ba Chẽ; các điểm phụ trợ di tích Lò Sứ cổ; dòng sông Cổ Ngựa). Tuyến du lịch tổng hợp (các điểm du lịch chợ Trung tâm Ba Chẽ; di tích lịch sử - văn hóa căn cứ địa cách mạng Hải Chi (Đình Làng Dạ; các điểm phụ trợ: Trung tâm tổ chức hoạt động văn hóa các dân tộc (Quảng trường 04-10; thác Khe Lạnh; thác Khe Lùng; trang trại Trà Hoa Vàng).

Các điểm du lịch gồm: điểm du lịch Di tích lịch sử Miếu Ồng - Miếu Bà (xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ); điểm du lịch chợ Trung tâm Ba Chẽ (thị trấn Ba Chẽ); điểm du lịch Di tích lịch sử - văn hóa căn cứ địa cách mạng Hải Chi (Đình Làng Dạ), xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ.

Theo Quyết định, UBND tỉnh giao UBND huyện Ba Chẽ xây dựng phương án quản lý, khai thác, phương án thuyết minh; tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định hiện hành. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, phê duyệt phương án quản lý, khai thác, thuyết minh, thực hiện quản lý Nhà nước đối với các tuyến, điểm du lịch trên, đồng thời chủ trì, phối hợp với UBND huyện Ba Chẽ tổ chức công bố tuyến, điểm du lịch đảm bảo quy định hiện hành.

Ba Chẽ là huyện miền núi nằm ở phía bắc tỉnh Quảng Ninh, cách Hạ Long 65 km. Phía bắc giáp huyện Đình Lập (Lạng Sơn); phía nam giáp huyện Hoành Bồ, thành phố Cẩm Phả; phía đông giáp huyện Tiên Yên; phía tây giáp huyện Sơn Động (Bắc Giang).

Dân cư của huyện sống tập trung ở khu vực thị trấn. Cách huyện lỵ 6 km là thác Chúc, một kỳ quan về điêu khắc của tạo hoá. Nếu có dịp chiêm ngưỡng cảnh quan này, hẳn bạn sẽ không nuối tiếc vì phải đổi bao vất vả để tận mắt chứng kiến những bức tranh có một không hai ở đây.

Kinh tế của huyện theo mô hình lâm - nông nghiệp. Ba Chẽ là huyện có diện tích rừng lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh. Rừng ở đây là nguồn thu lớn nhất của huyện, đặc biệt ở đây có cây trầu một lá là cây dược liệu quý hiếm. Nông nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ, sản lượng lương thực chưa đủ cho nhu cầu của dân trong huyện.


Ý kiến bạn đọc