Hà Nội sẽ trồng thêm 200 cây hoa Anh đào

16:02, 02/03/2016
|

(VnMedia) - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo số 57-TB/TU về kết luận của Thường trực Thành uỷ về chủ trương tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và tiếp nhận cây Hoa Anh đào tại Hà Nội.

Hoa Anh Đào
200 cây Hoa Anh đào sẽ được trồng tại Công viên Hòa Bình

Theo đó, ngày 22/2/2016, Thường trực Thành ủy đã họp, nghe Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố báo cáo về việc xin ý kiến chủ trương tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và tiếp nhận cây Hoa Anh đào tại Hà Nội. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố; đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND Thành phố; Sở Văn hóa và Thể thao.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Thành ủy thống nhất kết luận: Đồng ý chủ trương cho phép tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và tiếp nhận cây Hoa Anh đào tại Hà Nội. Triển khai trồng số cây Hoa Anh đào do phía bạn tặng tại Công viên Hòa Bình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Giao Ban cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Trao đổi với VnMedia, ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên cây xanh Hà Nội cho biết, dịp chuẩn bị 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội, khoảng 500 cây hoa Anh đào tiếp nhận từ phía Nhật Bản đã được Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội trồng tại công viên Hòa Bình.

Trong khi đó, một số cây hoa Anh đào đã được Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội trồng tại công viên Nghĩa Đô (Cầu Giấy) và tại phố Thụy Khuê, Tết Nguyên Đán vừa rồi đã nở hoa.


Ý kiến bạn đọc