Hà Nội: Bắt 4 tấn phụ gia làm bim bim không rõ nguồn gốc

11:16, 11/03/2016
|

(VnMedia) - Hơn 4 tấn phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng cảnh sát môi trường và quản lý thị trường thành phố Hà Nội bắt giữ.

Công an Hà Nội kiểm tra kho hàng
Công an Hà Nội kiểm tra kho hàng


Chiều ngày 10/3, Đội 6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11, Chi cục QLTT TP Hà Nội (Đoàn 2 - liên ngành 389 thành phố Hà Nội) tiến hành kiểm tra kho hàng tại cụm 4, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội của anh Trần Mạnh Hiệp (25 tuổi) ở xã Lương Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ làm chủ.

Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 4 tấn phụ gia thực phẩm gồm bột và nước. Tất cả đều không có hoá đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trên bao bì có chữ Trung Quốc.

Chất phụ gia bột và nước ghi chữ Trung Quốc chưa qua kiểm định chất lượng. Những gói bột nồng nặc mùi hương liệu trong những vỏ bao bì toàn chữ Trung Quốc chính là nguyên liệu dùng đển sản xuất bim bim - một món quà vặt phổ biến của các em nhỏ.

Theo lời khai ban đầu của chủ cơ sở, số hàng trên mới chỉ mua được hơn 1 tháng không kèm theo bất cứ giấy tờ mua bán nào. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều ra để làm rõ đường dây mua buôn bán sản phẩm trái phép này.


Ý kiến bạn đọc