Duyệt nhiệm vụ cắm mốc giới tuyến Vành đai 3,5

11:34, 04/03/2016
|

(VnMedia) - UBND TP Hà Nội đã phê duyệt nhiệm vụ thiết kế cắm mốc giới tuyến đường Vành đai 3,5, đoạn từ cầu Thượng Cát đến Đại lộ Thăng Long, tỷ lệ 1/500.


Được biết, tổng chiều dài tuyến đường khoảng 9,54km. Vành đai 3,5 là tuyến vành đai của đô thị trung tâm, trục giao thông chính kết nối chuỗi đô thị; phía Đông đường Vành đai 4, kết nối QL32, Đại lộ Thăng Long và các tuyến đường cấp đô thị hướng tâm.

Đây sẽ là tuyến giao thông đường bộ quan trọng của Hà Nội, đi qua các quận và huyện Sóc Sơn, Từ Liêm, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Trì, Gia Lâm, Long Biên…


Ý kiến bạn đọc