Ông Phan Đình Trạc làm Trưởng Ban Nội chính Trung ương

14:32, 29/02/2016
|

Sáng nay 29/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Phan Đình Trạc - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương - giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Mô tả ảnh.
Ông Đinh Thế Huynh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng hoa chúc mừng Tân Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc (trái)

Theo ông Đinh Thế Huynh, ngày 26/2 vừa qua, Bộ Chính trị đã họp, thảo luận thống nhất cao về việc phân công ông Phan Đình Trạc đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2020.

“Đồng chí Phan Đình Trạc là cán bộ lãnh đạo có năng lực, giàu kinh nghiệm. Tôi tin tưởng đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm cùng sự năng động, sáng tạo để cùng lãnh đạo Ban và tập thể cán bộ, đảng viên, công chức Ban Nội chính Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất quan trọng, vẻ vang được Đảng giao” - ông Đinh Thế Huynh nói.

Gửi lời cảm ơn đến ông Đinh Thế Huynh đã thay mặt Bộ Chính trị giao nhiệm vụ, ông Phan Đình Trạc hứa: sẽ nỗ lực, cố gắng nhiều hơn, cùng tập thể Ban Nội chính Trung ương đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Bộ Chính trị, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Bộ Chính trị về phòng chống tham nhũng, lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng trong gian tới, đáp ứng mong muốn và kỳ vọng của Đảng và nhân dân.

Ông Phan Đình Trạc sinh năm 1958, quê ở xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Ông Trạc tốt nghiệp Đại học An ninh, trước đây từng kinh qua các vị trí như Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Đến tháng 1/2013, ông được điều động ra Hà Nội làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Sau khi Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh qua đời, ông Phan Đình Trạc được phân công làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương từ tháng 1/2015.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vừa qua, ông Phan Đình Trạc được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

 


Ý kiến bạn đọc