Nhiệt độ Bắc Bộ tăng mạnh vào ban ngày, đêm vẫn rét đậm

08:04, 08/02/2016
|

(VnMedia) - Hôm nay (ngày 8/2, tức mùng 1 Tết Bính Thân), nhiệt độ tại các khu vực thuộc Bắc Bộ tăng mạnh, phổ biến đạt trên 22 độ C. Tuy nhiên, ban đêm trời rét đậm, với mức nhiệt dưới 10 độ C.

Dự báo, nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.

nắng ấm
Nhiệt độ tại Bắc Bộ tăng mạnh từ ngày mùng 1 Tết

Dự báo thời tiết ngày và đêm 08/02/2016:           

Phía Tây Bắc Bộ. Ngày ít mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại.Nhiệt độ thấp nhất từ 7 - 10 độ, có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày ít mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11 độ, vùng núi có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ, vùng núi có nơi trên 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía bắc ngày ít mây, trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11 độ, phía nam 10 - 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ, có nơi trên 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ; phía nam 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ; phía Nam 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3.  Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội: Ngày ít mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.


Ý kiến bạn đọc