Tân Tổng Bí thư sẽ chủ trì họp báo ngay sau bế mạc Đại hội

16:46, 18/01/2016
|

Theo chương trình, ngay sau khi bế mạc Đại hội (dự kiến chiều 28/1), đồng chí Tổng Bí thư được bầu tại Đại hội sẽ chủ trì họp báo.

Đại hội Đảng
Họp báo thông tin về Đại hội lần thứ XII của Đảng

Sáng 18/1, cuộc họp báo thông tin về Đại hội lần thứ XII của Đảng đã được tổ chức tại Trung tâm Báo chí Đại hội XII.

Tại cuộc họp báo đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, chủ đề Đại hội Đảng lần thứ XII là “Tăng cường Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Đây là lần đầu tiên nội dung “phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa” được đưa vào chủ đề Đại hội.

Theo đồng chí Đinh Thế Huynh, Đại hội sẽ thảo luận, thông qua nhiều văn kiện quan trọng, đặc biệt là Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện phát triển nhiệm vụ kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020.

Ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, tham dự Đại hội có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên, trong đó có 1.300 đại biểu được bầu tại các Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương, 197 đại biểu đương nhiên và 13 đại biểu chỉ định.

Về thành phần đại biểu, có 194 đại biểu nữ; 174 đại biểu là người dân tộc thiểu số; 99,9% đại biểu có trình độ đại học trở lên.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cho biết, Đảng Cộng sản việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước láng giềng. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Đảng cũng coi trọng quan hệ hợp tác với các nước lớn, các đối tác quan trọng trên tinh thần Việt Nam muốn làm đối tác có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, chủ động tích cực hội nhập, trong đó hội nhập kinh tế là chủ lực.

Tại Đại hội này, đại diện các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam sẽ được mời dự phiên khai mạc và bế mạc.

Theo chương trình, ngay sau khi bế mạc Đại hội (dự kiến chiều 28/1), đồng chí Tổng Bí thư được bầu tại Đại hội sẽ chủ trì họp báo.

Nhiều nét mới trong văn kiện trình Đại hội

Tại cuộc họp báo, đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã thông tin một số nét lớn trong văn kiện Đại hội XII.

Theo đó, ngoài việc đưa nội dung “phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa” vào chủ đề Đại hội, các văn kiện trình Đại hội còn có rất nhiều nội dung mới về nhận thức, mục tiêu bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, xây dựng và phát triển đất nước.

Về kết cấu, Báo cáo Chính trị khái quát những thành tựu, phân tích kỹ những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của từng lĩnh vực.

Chẳng hạn, về kinh tế, văn kiện thống nhất và nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.

Về văn hoá, xã hội và môi trường, văn kiện nêu quan điểm đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát triển khoa học công nghệ; phát triển văn hoá và con người; quản lý và thực hiện công bằng, an sinh xã hội.

Về quốc phòng an ninh, văn kiện Đại hội khẳng định đây là lĩnh vực rất quan trọng, đồng thời nêu rõ những điểm mới về nhận thức, mục tiêu, giải pháp bảo vệ tổ quốc, độc lập, chủ quyền dân tộc; xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, văn kiện chú trọng kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đẩy mạnh chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức. Bên cạnh đó, văn kiện trình Đại hội XII cũng nêu quan điểm phát huy mạnh mẽ mọi quyền lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân, tôn trọng những khác biệt không trái với lợi ích của quốc gia, dân tộc.

25 triệu lượt ý kiến góp ý văn kiện

Trả lời câu hỏi của phóng viên về các ý kiến đóng góp văn kiện của các tầng lớp nhân dân tập trung vào vấn đề gì, được tiếp thu như thế nào, ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết tổng cộng đã có 26 triệu lượt ý kiến góp ý.

Các ý kiến được góp ý từ Đại hội Đảng bộ các cấp, đại biểu Quốc hội, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài.

“Các ý kiến phong phú, đề cập đến nhiều lĩnh vực, nhiều ý kiến tập trung vào việc hoàn thiện thể chế kinh tế XHCN, tái cơ cấu nền kinh tế, đối mới mô hình tăng trưởng; chống tham nhũng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, độc lập dân tộc”, ông Lê Quang Vĩnh nói.

Ông Vĩnh cũng cho biết Trung ương Đảng đã chỉ đạo, tổng hợp, tiếp thu tối đa các ý kiến để có thể hoàn thiện các văn kiện của Đảng, đặc biệt là Báo cáo Chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội.


Ý kiến bạn đọc