Lần đầu tiên 
bắn pháo hoa 
ở đảo Lý Sơn vào Tết Nguyên đán

11:33, 21/01/2016
|

Chiều 20/1, ông Nguyễn Thanh, chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đồng ý cho huyện đảo Lý Sơn tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Thân.

Lý Sơn lần đầu tiên bắn pháo hoa. Ảnh minh họa.
Lý Sơn lần đầu tiên bắn pháo hoa (Ảnh minh họa)

Đây là lần đầu tiên huyện đảo Lý Sơn được cho phép bắn pháo hoa đón Tết Nguyên đán. Theo đó, địa điểm bắn pháo ở đảo Lý Sơn được tổ chức tại nhà trưng bày đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, thời gian dự tính bắn pháo hoa ở đảo Lý Sơn sẽ diễn ra 15 phút.

Theo ông Thanh, kinh phí bắn pháo hoa là nguồn huy động xã hội hóa từ sự đóng góp của các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài huyện. Ước tính kinh phí bắn pháo hoa trong đêm giao thừa ở đảo Lý Sơn là gần 400 triệu đồng. 

Ngoài ra, người dân đảo Lý Sơn còn tham gia nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật - thể thao chào mừng xuân Bính Thân 2016 ở các thôn, xã. 

Ngoài huyện Lý Sơn, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đồng ý cho TP Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn được phép bắn pháo hoa đón Tết Nguyên đán.


Ý kiến bạn đọc