Khởi tố 4 đồng phạm của nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga

19:54, 07/01/2016
|

(VnMedia) - Cơ quan CSĐT (C46- Bộ Công an) vừa ra lệnh khởi tố 4 đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất Housing Group do Châu Thị Thu Nga – nguyên Chủ tịch HĐQT cầm đầu.

Nguyên đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga
 Châu Thị Thu Nga - Chủ tịch HĐQT tập đoàn Housing đã bị C46 bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nguyên đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga, chiều qua 6/1, Cơ quan cảnh sát điều tra – C46 Bộ công an đã ra lệnh khởi tố, khám xét nhà riêng và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Vũ Hùng, Phan Thanh Tuyên, Nguyễn Cao Hải. Các đối tượng bị khởi tố về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tại sản theo điều 139 Bộ Luật hình sự.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, 4 đối tượng này đã giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất Housing Group (công ty Housing). Tại thời điểm, công ty Housing triển khai dự án B5 Cầu Diễn, những người đã tiếp tay cho Châu Thị Thu Nga, đứng ra ký rất nhiều hợp đồng mua bán nhà tại dự án B5 Cầu Diễn.

Trước đó, vào ngày 7/1/2015, C46 đã ra lệnh khởi tố và bắt giam Châu Thị Thu Nga tại nhà riêng số 78A9+3 phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Châu Thị Thu Nga bị cáo buộc đã thu khoảng 600 tỷ tiền góp vốn mua nhà của hàng trăm nhà đầu tư tại dự án B5 Cầu Diễn và một số dự án bất động sản khác nhưng mất khả năng thanh toán.

Tại thời điểm trước khi bị bắt, Châu Thị Thu Nga là đại biểu Quốc hội khóa 13, là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng nhà đất (Housing Group). Doanh nghiệp do bà Nga đứng đầu là chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản lớn tại Hà Nội, như dự án  khu nhà ở kinh doanh ở phố Thượng Thụy (phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội), dự án B5 Cầu Diễn…

Tuy nhiên, sau đó đã xuất hiện những lời tố cáo bà Châu Thị Thu Nga lừa đảo. Trong đơn thư tố cáo, nhiều khách hàng cho biết đã nộp tiền để mua nhà tại dự án B5 Cầu Diễn (Hà Nội) khẳng định đã nộp tiền để mua nhà từ năm 2009 với thoả thuận sẽ nhận được nhà vào năm 2015. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, khu vực triển khai dự án B5 Cầu Diễn chỉ là bãi đất trống bỏ hoang.

Sau khi hàng loạt khách hàng gửi đơn tố cáo việc bị chủ đầu tư dự án chung cư B5 Cầu Diễn chiếm dụng hàng trăm tỉ đồng, cơ quan công an đã tiến hành điều tra và làm rõ hành vi phạm tội của một số cá nhân liên quan.

UBND TP Hà Nội cũng đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành để làm rõ việc quản lý, sử dụng đất, thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư, huy động vốn và trách nhiệm của chủ đầu tư liên quan đối với công trình tại B5 Cầu Diễn, H.Từ Liêm và các dự án khác do Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất thực hiện trên địa bàn TP.Hà Nội, làm rõ tính chất, mức độ vi phạm của tập thể, cá nhân có liên quan. 


Ý kiến bạn đọc