Hà Nội chặt hạ, di chuyển hàng loạt cây xanh trên đường Cầu Giấy

19:41, 13/01/2016
|

Để phục vụ thi công nhà ga S6 và S7 thuộc tuyến đường sắt ga Hà Nội - Nhổn, đơn vị thi công sẽ chặt hạ, di chuyển 62 cây xanh, trong đó phần lớn là cây muồng, keo và 1 cây sưa đỏ.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội vừa thông báo kế hoạch chặt hạ, cắt sửa, di chuyển 62 cây xanh để thi công nhà ga S6 (ga ĐH Quốc gia, trên đường Xuân Thủy) và ga S7 (ga Chùa Hà, trên đường Cầu Giấy) thuộc đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Trong số 62 cây xanh kể trên, đơn vị chức năng sẽ cắt sửa 35 cây, chặt hạ 19 cây và di chuyển 8 cây.

Tại ga S6, đoạn trên vỉa hè đường Xuân Thủy (phía trước tòa nhà Indochina) có 22 cây, trong đó 20 cây muồng, 1 cây keo, 1 cây sưa đỏ. Theo kế hoạch, các lực lượng chức năng sẽ di chuyển 5 cây, cắt sửa 8 cây, chặt hạ 6 cây và giữ nguyên hiện trạng 2 cây.

Còn trên hè đường Xuân Thủy (trước Đại học Quốc gia) hiện có 18 cây muồng, lực lượng chức năng sẽ cắt sửa 16 cây, chặt hạ 2 cây.

Còn tại vị trí nhà ga S7 có 24 cây phải chặt hạ, cắt sửa, di chuyển. Trong đó, trên vỉa hè đường Xuân Thủy hướng về Cầu Giấy sẽ cắt sửa 3 cây, chặt hạ 6 cây, di chuyển 2 cây; Còn hướng đi Cầu Diễn sẽ cắt sửa 7 cây, chặt hạ 5 cây, đánh chuyển 1 cây.

Trước ngày 20/1, đơn vị thi công sẽ hoàn thành việc cắt, di chuyển, chặt hạ 62 cây xanh trên.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cũng đang chuẩn bị thi công nhà ga trên tuyến đường Kim Mã đoạn qua công viên Thủ Lệ. Ở khu vực này có 25 cây xanh, trong đó có 24 cây xà cừ sẽ bị chặt hạ để phục vụ thi công nhà ga này.

Hiện nay, nhà thầu đang gấp rút thi công tuyến nổi và nhà ga tuyến đường sắt ga Hà Nội - Nhổn. Dự kiến đến quý một năm 2016, tuyến ngầm của dự án được thi công. Sẽ có khỏa 231 cây xanh tiếp tục bị chặt hạ để đơn vị thi công tuyến ngầm đường sắt này.

Tuyến đường sắt ga Hà Nội – Nhổn được khởi công từ tháng 9/2010, có tổng chiều dài khoảng 12,5km, trong đó có 4km đi ngầm, còn lại chạy nổi. Sẽ có 12 ga được xây dựng dọc tuyến, trong đó có 4 ga ngầm và 8 ga mặt đất. Dự kiến toàn tuyến đường sắt đô thị Nhổn- Ga Hà Nội sẽ hoàn thiện vào cuối năm 2018.


Ý kiến bạn đọc