Hà Nội: Cảnh sát vất vả khống chế thanh niên ngáo đá

19:30, 02/01/2016
|

Chiều ngày 1/1, Công an phường Dịch Vọng (Hà Nội) đã khống chế một đối tượng phá phách, làm loạn khu vực chợ Nghĩa Tân và công viên Nghĩa Đô, gây hoang mang cho người dân.

Cửa hàng cafe bị thanh niên ngáo đá phá phách
Cửa hàng cafe bị thanh niên ngáo đá phá phách

Khoảng 16 giờ ngày 1/1, người dân sinh sống trên phố Tô Hiệu (phường Dịch Vọng, Cầu Giấy) nghe thấy những tiếng hô hoán, ngay lúc đó, một nam thanh niên ngoài 20 tuổi, tay cầm dao, tay cầm dây thừng vừa chạy vừa la hét. Phía sau, lực lượng cảnh sát cùng nhau truy đuổi đối tượng này.

Một nhân viên bán hàng của quán kể lại: nam thanh niên này bất ngờ chạy xồng xộc vào quán la hét, chửi bới. Nhân viên này hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy ra ngoài.

“Đối tượng có dấu hiệu không tỉnh táo, dùng búa đập phá tủ lạnh và cửa kính, ngoài ra liên tục cầm chai, cốc thủy tinh ném về phía lực lượng cảnh sát”- Nhân chứng hoang mang kể lại.

Tiếp cận được đối tượng, lực lượng cảnh sát đã vấp phải sự chống trả quyết liệt. Y vừa la hét vừa lấy dao tự cứa cổ, đập đầu vào chai thủy tinh, tủ lạnh, máu me đổ khắp người.

Thông tin thêm từ nhân chứng, trong lúc khống chế đối tượng, 1 chiến sỹ cảnh sát của phường Dịch Vọng đã bị thương ở tay, chảy máu.

Sau 2 giờ vất vả đối phó với đối tượng, cảnh sát đã khống chế đối tượng. Tuy nhiên, nam thanh niên trong lúc “quậy” công viên Nghĩa Đô đã tự làm mình bị thương nên lực lượng chức năng, thay vì đưa người này tới trụ sở, đã nhanh chóng đưa đối tượng đi bệnh viện.

Theo nguồn tin của phóng viên, ngoài đối tượng và 1 chiến sỹ cảnh sát bị thương, không ghi nhận thêm trường hợp nào bị ảnh hưởng. Thời điểm có mặt tại hiện trường, nhiều trang thiết bị, vật dụng của quán café bị đập phá, hỏng hóc.

Trước đó, phản ánh từ người dân, nam thanh niên có biểu hiện “ngáo đá”, cầm dao chạy khắp chợ Nghĩa Tân, tay khua dao, miệng chửi bới liên hồi khiến người dân vô cùng hoảng loạn. Khi cảnh sát xuất hiện, người này chạy vòng quanh sân bóng, trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân rồi sau đó chạy sang công viên.

Công an phường Dịch Vọng đang tiếp tục điều tra để hoàn tất hồ sơ vụ việc và xử lý đối tượng theo luật định.


Ý kiến bạn đọc