Cà Mau: Bắn pháo hoa đón giao thừa sớm nhất lúc 21h30

09:11, 29/01/2016
|

UBND các tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu cho biết, các tỉnh này cùng đồng loạt tổ chức nhiều điểm bắn pháo hoa đón giao thừa dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 vào tối ngày 7/2 (tối giao thừa).

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Cà Mau, dịp Tết Bính Thân 2016, tỉnh này tổ chức 10 điểm bắn pháo hoa đón giao thừa tại tất cả các huyện, thành phố. Trong đó, địa phương bắn pháo hoa sớm nhất là huyện Ngọc Hiển, vào lúc 21h30 tối ngày 7/2 (29 Tết) tại Khu du lịch Khai Long (xã Đất Mũi). Ngoài địa điểm này, huyện Ngọc Hiển còn tổ chức một điểm bắn pháo hoa tại Huyện ủy vào lúc 22h30.  

Trong khi đó, tại trung tâm TP.Cà Mau sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào lúc 22h45 tại tòa nhà Viettel. Trước đó, lúc 21h, tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật với quy mô cấp tỉnh tại Quảng trường Thanh Niên. Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa được truyền hình trực tiếp trên Đài PTTH Cà Mau và cùng kết nối trực tiếp ở 2 điểm cầu là huyện Năm Căn và huyện U Minh. Hai huyện này cũng đồng loạt bắn pháo hoa vào lúc 22h45.

Các huyện còn lại mỗi huyện sẽ tổ chức một điểm bắn pháo hoa để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân cũng như tạo không khí vui tươi phấn khởi dịp Tết đến, Xuân về. Trong đó, huyện Thới Bình bắn pháo hoa lúc 22h40, Trần Văn Thời lúc 22h30, Phú Tân lúc 22h, Cái Nước lúc 22h45 và Đầm Dơi lúc 23h.

Để tạo không khí vui tươi ngày Tết, TP.Cà Mau cũng tổ chức bố trí hàng trăm lô bán hoa kiểng và dưa hấu tại một số tuyến đường chính trong nội ô TP. Thời gian hoạt động của chợ hoa từ ngày 24/1 đến 7/2/2016 (nhằm ngày 15/12 đến ngày 29/12 Âm lịch).

Mô tả ảnh.
Cà Mau và Bạc Liêu cùng tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa đón năm mới Bính Thân 2016.

Còn theo kế hoạch của tỉnh Bạc Liêu, lúc 20h đêm 7/2 (nhằm 29 Tết), tỉnh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật tổng hợp đón năm mới 2016 tại Quảng trường Hùng Vương (phường 1, TP Bạc Liêu). Sau chương trình nghệ thuật, tỉnh sẽ bắn pháo hoa vào đúng thời khắc giao thừa Tết Bính Thân 2016 để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân địa phương.

Cũng theo UBND tỉnh Bạc Liêu, nhân dịp Tết Nguyên đán, tỉnh tổ chức các đoàn thăm, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công cách mạng, người nghèo trên địa bàn tỉnh với phương châm “Tất cả các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện vui Xuân, đón Tết”. Trong đó, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ quà Tết cho hộ nghèo và hộ cận nghèo. Các huyện, thị xã, thành phố tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân tặng thêm quà Tết.

 


Ý kiến bạn đọc