Trinh sát hình sự Hà Nội kể vụ bắt tướng cướp trốn trại

07:42, 13/12/2015
|

Đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai che gần kín mặt, song kẻ trốn trại vẫn bị trinh sát hình sự Trạm CS bến xe phía Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội phát giác.

Xẩm tối 11-12, chỉ huy Trạm CS bến xe phía Nam nhận được thông tin phản ánh của người dân, về sự xuất hiện bất thường của vị khách nam giới trong khuôn viên bến xe. Vị khách này đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai che gần kín mặt, đang có ý định lên xe khách đi về Bắc Giang. Mặc dù được hướng dẫn ra quầy vé, anh ta vẫn cố ý lảng tránh đến chỗ đông người. Lập tức, tổ công tác Trạm CS bến xe phía Nam đã tiếp cận vị khách này, khéo léo “mời” anh ta về trụ sở làm việc.Tăng Công Sơn bị bắt khi Quyết định truy nã chưa "ráo mực".

Lực lượng công an vây bắt tướng cướp trốn trại
Lực lượng công an vây bắt tướng cướp trốn trại

“Hỏi giấy tờ tùy thân, anh ta nói bị thất lạc. Hỏi tên tuổi, quê quán, thông tin trả lời mỗi lúc một khác nhau. Cùng thời điểm ấy, chúng tôi tiếp nhận đề nghị phối hợp từ Trại giam Thanh Phong (Bộ Công an), xác minh, truy lùng phạm nhân trốn trại tên Sơn, quê Thanh Hóa”, Trung tá Hoàng Đăng Phong – Trạm trưởng Trạm CS bến xe phía Nam nhớ lại.

“Sơn à, loanh quanh làm gì nữa, không trốn được đâu”, câu phủ đầu bất ngờ của trinh sát hình sự, khiến gã thanh niên khựng lại mấy giây, rồi gục đầu xuống bàn. “Em bị bắt lại nhanh thế cơ à…”. Lúc ấy là 18h15. Danh tính của nam thanh niên nghi vấn là Tăng Công Sơn (SN 1994), quê quán Bắc Giang, đang thi hành án phạt 5 năm tù về tội Cướp giật tài sản, tại Trại giam Thanh Phong, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin cho biết, khoảng 9h30 ngày 11-12, tại khu vực mỏ đá xã Đông Hưng, TP Thanh Hóa, Tăng Công Sơn đã bỏ trốn khỏi nơi cải tạo. Lấy lý do xin đi vệ sinh rồi lợi dụng sự sơ hở của cán bộ quản giáo, phạm nhân này đã bỏ trốn vào một lùm cây. Khi bị người dân phát hiện báo cơ quan Công an, Sơn đã trốn khỏi địa bàn xã Đông Hưng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, hàng chục chiến sĩ Công an đã được huy động tới hiện trường truy tìm kẻ trốn trại, đồng thời tổ chức lực lượng chốt chặn ở những tuyến đường giao thông trọng yếu. Cơ quan công an cũng cử các mũi trinh sát về Bắc Giang và Hà Nội để truy tìm phạm nhân này.

Sơn bị tòa án tuyên phạt 5 năm tù giam bắt đầu từ ngày 2-2-2015. Đối tượng khai nhận, sau khi trốn trại sẽ ghé qua nhà chốc lát, rồi tính đường đi xa…


Ý kiến bạn đọc