Tai nạn thảm khốc trên quốc lộ 1A

21:21, 29/12/2015
|

Vào khoảng 8 giờ ngày 29/12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên QL1A tại km 1760 + 200 thuộc địa bàn xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) làm 2 người thiệt mạng tại chỗ, 1 người hiện đang nguy kịch.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách giường nằm của hãng xe Minh Đức mang biển kiểm soát 51B-082.67 do tài xế Nguyễn Đinh Anh (29 tuổi, trú tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông theo hướng từ Phan Thiết đi TPHCM.

Khi xe khách đến km 1760+200 đã tông vào bên hông xe tải chở nước đá mang biển kiểm soát 60C-030.26 do Mai Xuân Huy (61 tuổi) trú tại Tân Minh, Hàm Tân điều khiển đang sang đường.

 Cú va chạm mạnh làm 2 công nhân bốc vác nước đá đang đứng trong thùng xe tải văng xuống đường, khiến Trần Văn Quý (15 tuổi, trú tại KP3, Tân Minh) thiệt mạng tại chỗ và Võ Đức Việt (16 tuổi) bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc chưa dừng lại ở đó, sau khi tông vào xe tải, xe khách giường nằm tiếp tục lấn sang trái và tông trực diện vào xe máy biển kiểm soát 59S1-105.46 do bà Trần Thị Bích Nga (57 tuổi, trú tại thôn 1, xã Tân Phúc, Hàm Tân) đang trên đường đi chợ về.

Vụ tai nạn làm xe khách giường nằm, xe tải, xe máy bị hư hỏng nặng. Giao thông trên QL1A bị ách tắc gần 2 giờ.

Ngay sau khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, công an huyện Hàm Tân, Trạm CSGT Hàm Tân công an tỉnh Bình Thuận đã có mặt tại hiện trường, tham gia cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường và tài sản của các nạn nhân.

Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y để điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nói trên.

Được biết, trên QL1A đoạn qua địa bàn xã Tân Phúc mặc dù đường đã cải tạo nâng cấp, chất lượng khá tốt, không khuất tầm nhìn...nhưng trong vòng chưa tới 20 ngày trở lại đây đã liên tiếp xảy ra 3 vụ TNGT nghiêm trọng liên quan đến xe khách giường nằm làm 3 người chết, nhiều người bị thương.


Ý kiến bạn đọc