Miền Bắc rét nhất từ đầu Đông, băng giá xuất hiện ở nhiều nơi

10:45, 17/12/2015
|

Nhiệt độ đêm qua và sớm nay tại miền Bắc đã xuống thấp nhất trong mùa đông này, nhiều nơi mưa rào rải rác khiến tiết trời càng trở nên buốt giá, nhiều khu vực đã xuất hiện băng giá.

Băng giá xuất hiện ở một số vùng núi như Cao Bằng, Sa Pa...
Băng giá xuất hiện ở một số vùng núi như Cao Bằng, Sa Pa...

Ghi nhận của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai, nhiệt độ trạm đo Sa Pa (cao 1.500 m so với mực nước biển) sáng nay chỉ 1,2 độ C. Đây là mức nhiệt trong lều khí tượng có mái che, cách mặt đất 2 m, thực tế ngoài trời rét hơn 1-2 độ C.

Tại nhiều điểm cao ở huyện Sa Pa đã xuất hiện băng giá bám trên cây và phủ trên đường đi. So với đêm qua, phạm vi cũng như mật độ băng dày hơn do nhiệt độ xuống thấp hơn.

Tại đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cao 1.500 m so với mực nước biển, rét 2 độ C và chưa xuất hiện băng giá. Các khu vực núi cao khác như Sìn Hồ (Lai Châu), Mộc Châu (Sơn La) xuống 4 độ C.

Vùng Ô Quy Hồ các cây cao hơn một mét đều biến thành cây băng. Ảnh: Laocai.net.
Vùng Ô Quy Hồ các cây cao hơn một mét đều biến thành cây băng. Ảnh: Laocai.net.

Hà Nội cũng như các tỉnh đồng bằng nhiệt độ giảm 1-2 độ C so với sáng qua. Tại trạm đo Ba Vì và Sơn Tây ghi nhận mức nhiệt 12,5 độ C; Hà Đông, Hoài Đức 13 độ C; trạm Láng trung tâm thủ đô xấp xỉ 14 độ C.

Không khí lạnh mạnh tràn đến miền Trung gây mưa và kéo nhiệt độ xuống rất thấp, như TP Vinh (Nghệ An) sáng nay chỉ 13 độ C.

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay 17/12, có thể là thời điểm rét nhất trong tháng 12. Nền nhiệt ngoài trời ở vùng đồng bằng thấp nhất chỉ khoảng 11 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất cũng chỉ ở mức 17 độ C. 

Trong 1 - 2 ngày tới, các khu vực vùng núi cao Bắc Bộ sẽ xuất hiện băng giá, sương muối. Toàn miền Bắc chìm trong rét đậm, vùng núi rét hại. Miền Trung mưa nhiều, nhiệt độ cũng giảm sâu, trời rét ở khu vực Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế. 

Ý kiến bạn đọc