Miền Bắc lại đón không khí lạnh lại tăng cường

07:25, 28/12/2015
|

(VnMedia) - Hiện nay, ở phía Bắc nước ta có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam . Dự báo, khoảng chiều tối và đêm mai (29/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm mai ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Ở Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ chiều tối mai ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa); vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển cao từ 2 – 3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ở các tỉnh miền bắc trời tiếp tục rét.

Gió mùa Đông Bắc
Không khí lạnh tăng cường gây mưa rét ở Bắc Bộ - ảnh: Tuệ Khanh

Dự báo thời tiết ngày và đêm  nay 28/12/2015:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ, riêng khu Tây Bắc 24 – 26  độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Trời lạnh, phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ, phía nam có nơi 21 - 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, phía nam 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 20 độ C.

Tết Dương lịch được dự báo có nắng

Các chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, không khí lạnh tăng cường sẽ gây mưa và khiến miền Bắc tiếp tục rét đậm trong vài  ngày tới. Tuy nhiên, dự báo, từ ngày 1/1/2016, trời chỉ còn mưa vài nơi vào đêm và sáng sớm, trưa chiều trời sẽ hửng nắng, nhiệt độ có thể tăng lên mức trên 20 độ C.

Cụ thể dự báo thời tiết 10 này tới như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 28, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi cao có rét đậm. Từ ngày 29 đến ngày 31/12, nhiều mây, có mưa rào rải rác trong các ngày ngày 29, ngày 30, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi cao có rét đậm. Từ ngày 01 đến ngày 06/01, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ ngày 28 đến ngày 31/12, nhiều mây, có mưa rào rải rác trong các ngày 29, ngày 30, những ngày khác có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Từ ngày 01 đến ngày 06/01, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: Ngày 28/12, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Phía bắc trời rét. Từ ngày 29/12 đến ngày 02/01, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía bắc trời rét. Từ ngày 3/01 đến ngày 06/01, nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa rào nhẹ rải rác trong ngày 03, sau có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía bắc trời rét.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 28/12, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 29/12 đến ngày 02/01, phía bắc, nhiều mây, có mưa rào rải rác; phía nam, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Phía bắc trời lạnh. Từ ngày 03/01 đến ngày 06/01, phía bắc, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều có nắng; phía nam, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Phía bắc trời lạnh.

Tây Nguyên: Từ ngày 28/12 đến ngày 06/01, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Nam Bộ: Từ ngày 28/12 đến ngày 06/01, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.


Ý kiến bạn đọc