Hàng trăm nghìn người có bằng đại học, cao đẳng thất nghiệp

09:59, 25/12/2015
|

(VnMedia) - Theo số liệu công bố của Viện Khoa học lao động (Bộ LĐ-TB&XH), nước ta hiện có hơn 340.000 có bằng cấp cao đẳng chuyên nghiệp và đại học thất nghiệp.

Tại buổi công bố Bản tin thị trường lao động Việt Nam Quý 3/2015 diễn ra chiều 24/12 của Viện Khoa học lao động, riêng Quý 3/2015, cả nước có 1.128,7 nghìn người thất nghiệp trong độ tuổi lao động. Trong đó, số liệu thất nghiệp của nhóm đại học và cao đẳng tăng nhiều so với kết quả của Quý 2/2015. Đặc biệt, nhóm lao động có bằng đại học thất nghiệp đã tăng từ 199.400 người lên tới 225.500 người (tăng 20 %) và lao động có bằng cao đẳng chuyên nghiệp tăng từ 93.200 người lên 117.300 người.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Hương - Viện trưởng Viện Khoa học lao động (Bộ LĐ-TB&XH), về khách quan, con số trên tăng bởi quý 3/2015, nhiều trường đại học và cao đẳng làm lễ tốt nghiệp cho sinh viên ra trường.

Trong khi đó, số lượng lao động có chuyên môn kỹ thuật nghề lại giảm tỉ lệ thất nghiệp vào Quý 3/2015. Quý 3/2015, cả nước có 645.100 người thất nghiệp không có chuyên môn kỹ thuật. Số liệu này giảm 24 nghìn người so với quý 2/2015.  

Đại diện Viện Khoa học lao động khẳng định, điều này phản ánh xu hướng ngược lại, chúng ta đang thiếu lao động qua đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật bậc trung. Vai trò đào tạo nghề phải tăng lên để phát triển đội ngũ thợ bậc trung nhằm phục vụ cho ngành xây dựng và công nghiệp đang phát triển”.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa

Cũng theo công bố của Viện Khoa học lao động, các con số hiện phản ánh tín hiệu không tốt về thị trường lao động, thể hiện ở tỉ lệ thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp nhóm chuyên môn kỹ thuật cao, thanh niên và nhóm có bằng cấp cao tăng hơn.

Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên (15-24 tuổi) tiếp tục tăng, lên đến 7,30% (so với 6,68% quý 2/2015), cao gấp 3,1 lần so với tỷ lệ thất nghiệp chung. Đặc biệt tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thành thị tăng từ 11,84% quý 2/2015 lên 12,12% trong quý 3/2015.

Tỷ lệ thất nghiệp cao ở nhóm có trình độ cao đẳng, đại học trở lên cho thấy giữa cung và cầu của nhóm này tiếp tục bất cập. Tỷ lệ thất nghiệp cao và gia tăng ở nhóm thanh niên cho thấy cần tiếp tục tập trung hỗ trợ việc chuyển tiếp cho thanh niên từ nhà trường đến thị trường lao động. So với quý 2/2015, tình trạng thất nghiệp dài hạn (trên 12 tháng) trầm trọng hơn (từ 22,7% lên 25%). Tỷ trọng người thất nghiệp dưới 12 tháng là 75%.

Viện Khoa học lao động dự báo, việc làm Quý 4/2015 đạt 53,38 triệu người (tăng 0,41% so với quý 3). Việc làm trong một số ngành sẽ tiếp tục tăng mạnh: xây dựng tăng 375 nghìn người (10,1% so với quý 3); bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác tăng 284 nghìn người (4,3%); hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 61 nghìn người (16,1%); hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình tăng 13 nghìn người (6,7%). Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động dự báo sẽ giữ ở mức thấp, còn 2,1%.


Ý kiến bạn đọc