Hà Nội được tặng Huân chương trong phong trào xây dựng nông thôn mới

21:57, 06/12/2015
|

(VnMedia) - Hà Nội là 1 trong 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”...

đại hội thi đua
13 địa phương được tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 14

Chiều 6/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đã biểu dương, tôn vinh các tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và chương trình giao lưu với các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TƯ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện của các bộ, ban, ngành cùng 1.800 đại biểu đã tới dự chương trình.

Tại buổi lễ, 97 tập thể tiêu biểu đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 13 tỉnh, TP  trực thuộc TƯ gồm:  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Nam Định, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Bình Định, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hậu Giang, Long An, Lào Cai, Lai Châu).

đại hội thi đua
Thủ tướng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho các địa phương

Tiếp đó, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 14 bộ, ban, ngành, đoàn thể TƯ: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ NN&PTNT, Bộ GTVT, Bộ LĐTB&XH, Ban Dân vận TƯ, Ủy ban TƯ MTTQ VN, Hội Nông dân VN, Báo Nhân dân, Đài truyền hình VN, Ngân hàng Nhà nước VN, Tập đoàn Dầu khí VN, Tổng công ty xi măng VN, Tập đoàn Điện lực VN.

Tại buổi lễ biểu dương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho 10 huyện nông thôn mới gồm: huyện Đan Phượng (Hà Nội), huyện Củ Chi (TP.HCM), huyện Hoóc Môn (TP.HCM), huyện Nhà Bè (TP.HCM), huyện Hải Hậu (Nam Định), thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), thị xã Long Khánh (Đồng Nai), huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang).

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao bằng khen của Thủ tướng cho 60 xã: xã Yên Sở ( Hoài Đức, HN), Đoàn Xã ( Kiến Thụy, Hải Phòng), Hòa Phú ( Hòa Vang, Đà Nẵng), Khánh Thành (Yên Khánh - Ninh Bình)...

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX được tổ chức trong 2 ngày, từ 6 -7/12/2015 tại Hà Nội, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đại hội nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm qua (2011-2015) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng 5 năm tới, đồng thời tôn vinh và biểu dương những tấm gương tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII đến nay.

Theo đánh giá, 5 năm qua, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã thực sự trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động và ban hành Quyết định số 1620/QĐ-TTg về kế hoạch tổ chức phong trào thi đua, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã tích cực hưởng ứng, tổ chức phát động và xây dựng kế hoạch triển khai.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được triển khai sâu rộng, đồng bộ, nội dung phong phú và hình thức đa dạng, trở thành phong trào quần chúng, sâu rộng, hiệu quả, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân.

Tính đến hết năm 2015, cả nước dự kiến có 1.500 xã (đạt 16,8%), 10 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, phong trào đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 1, đang tập trung triển khai giai đoạn 2, phấn đấu đến năm 2020 có trên 50% số xã trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới.


Ý kiến bạn đọc