Hà Nội: Cưỡng chế bãi xe "khủng" ven sông Tô Lịch

14:36, 10/12/2015
|

Một công trình rộng tới hàng nghìn m2 được dựng lên bằng khung sắt, quây kín và lợp tôn, dùng để trông giữ xe, kinh doanh hàng quán… ven bờ sông Tô Lịch (thuộc phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội) sắp phải tháo dỡ vì vi phạm xây dựng.

Bãi xe
Bãi xe "khủng" ven sông Tô Lịch

Theo thông báo số 163/TB ngày 2/12/2015, UBND phường Đại Kim yêu cầu Xí nghiệp khai thác điểm đỗ xe 6 (thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội) phải tự tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm đoạn bờ phải sông Tô Lịch từ cầu Lủ đến cầu Dậu thuộc địa giới hành chính phường Đại Kim (quận Hoàng Mai - Hà Nội). Thời hạn Xí nghiệp khai thác điểm đỗ xe 6 tháo dỡ công trình vi phạm là 10 ngày (từ ngày 3/12 đến hết 12/12/2015).

Nếu quá thời hạn trên, Xí nghiệp khai thác điểm đỗ xe 6 không chấp hành việc tháo dỡ công trình vi phạm nói trên. UBND phường cùng các cơ quan chức năng tổ chức tháo dỡ công trình vi phạm theo qui định.

Bãi xe
Bãi xe "khủng" ven sông Tô Lịch, chẳng khác gì "bức tường bao" chạy dọc bờ sông.

Khu đất rộng khoảng hơn 10.000m2 bờ phải sông Tô Lịch (đoạn từ cầu Lủ đến cầu Dậu, thuộc phường Đại Kim, Hoàng Mai) là đất trồng cây xanh, tạo bóng mát, cảnh quan và đảm bảo về hành lang hai bên bờ sông Tô Lịch. Tuy nhiên, hiện tại Xí nghiệp khai thác điểm đỗ xe số 6 trên đã xây dựng nhiều hạng mục công trình như nhà làm việc, gara sửa xe ô tô, lán để xe…

Công trình này được người dân nơi đây ví như "bức tường bao" ven bờ sông Tô Lịch, rất "chướng mắt".

Chiều ngày 9/12, trao đổi với PV, ông Trúc - Chủ tịch UBND phường Đại Kim cho biết, dự kiến đến ngày 22/12, cơ quan chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế tháo dỡ đối với công trình vi phạm nói trên.


Ý kiến bạn đọc